Trung Quốc phải đổi địa điểm tập luyện vì đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc phải đổi địa điểm tập luyện vì đội tuyển Việt Nam
TPO - Đội tuyển Trung Quốc đã phải thay đổi địa điểm tập luyện tại Sharjah để tránh mặt tuyển Việt Nam và đảm bảo bí mật chiến thuật trước cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong buổi tập vào tối 2/10 theo giờ địa phương, đội tuyển Trung Quốc đã đổi sân tập. Lý do là bởi sân tập thứ hai của CLB Sharjah mà Trung Quốc thường hay sử dụng đã được bố trí cho đội tuyển Việt Nam sau khi các chàng trai của chúng ta đặt chân đến UAE.

Họ đã phải đổi sang sân "Khalid bin Mohamed", nơi tập luyện của đội 1 CLB Sharjah. Đây là sân tập chất lượng và rất kín đáo, giúp cho đội tuyển Trung Quốc giữ được bí mật chiến thuật trong quá trình tập luyện.

Trung Quốc vừa có trận đấu khởi động với đội tuyển Syria vào ngày 30/9 nên các nội dung tập luyện của họ vào tối 2/10 khá đơn giản, cường độ tương đối thấp và chỉ kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ là kết thúc.

Ở trận đấu với Syria, HLV Li Tie đã tung tổng cộng 22 cầu thủ vào sân để kiểm tra năng lực. Tuy nhiên, trung vệ Zhu Chenjie đã gặp chấn thương và không thể có mặt tại buổi tập sau đó.

Vết thương của Zhu Chenjie là ở phần mềm nên nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của cầu thủ này. Đáng chú ý, hậu vệ cánh trái Li Lei dường như đã bình phục chấn thương và bắt đầu xuất hiện trên sân tập chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Trung Quốc sẽ tập luyện trở lại các nội dung kỹ, chiến thuật từ tối 3/10 theo giờ địa phương. Trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 8/10, theo giờ Việt Nam.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

MỚI - NÓNG