Trung Quốc: 80 người bán vắc-xin giả bị bắt

Trung Quốc: 80 người bán vắc-xin giả bị bắt
TPO - Cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ hàng nghìn ống tiêm ngừa COVID-19 giả trong một chiến dịch truy quét tội phạm liên quan đến vắc-xin.

Ngày 1/2, cảnh sát ở Bắc Kinh, Giang Tô và Sơn Đông của Trung Quốc đã phối hợp triển khai chiến dịch phá một đường dây buôn bán vắc-xin COVID-19 giả bằng cách truy lùng thông qua các đầu mối phân phối và tiêu thụ.

Giới chức bắt giữ 80 nghi phạm và tịch thu khoảng 3.000 ống tiêm chứa vắc-xin giả. Các nghi phạm bị cáo buộc tìm cách tiêu thụ các ống tiêm vắc-xin giả chứa dung dịch muối.

Chiến dịch truy quét trên dược tiến hành trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19. Giới chức nước này cho biết, đến nay Trung Quốc đã sử dụng khoảng 24 triệu liều vắc-xin, và đặt mục tiêu tiêm chủng cho 50 triệu người trước dịp nghỉ tết cổ truyền. Giới chức Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân tiêm chủng thông qua các kênh chính thống, để tránh vắc-xin giả.

Theo một khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới hồi tháng 12, công dân Trung Quốc sẵn sàng tiêm vắc-xin COVID-19 nhất trong số 15 nước có nền kinh tế lớn. Cụ thể, 80% người được khảo sát nói rằng họ sẵn sàng tiêm khi có vắc-xin.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.