Trúng giải tư kết quả xổ số miền Nam có phải đóng thuế không

Không chỉ riêng với những người mới tham gia ngay cả với những người chơi lâu năm. Cơ cấu giải thưởng tương ứng với từng mức tiền hay những giải thưởng nào sẽ cần phải đóng thuế khi nhận thưởng? 

Chính vì thế để giúp người chơi có thể hình dung một cách rõ nét nhất về vấn đề này, bài viết sau đây xosokt.vn sẽ đưa ra những thông tin giải đáp cụ thể nhất.

Khi nào người chơi trúng giải tư kết quả xổ số miền Nam?

Trường hợp người chơi được xác định là trúng giải tư khi tờ vé số họ sở hữu có đầy đủ những thông tin như tỉnh phát hành, ngày mở thưởng và số dự thưởng trùng khớp với thông tin kết quả xổ số được công bố ngày hôm đó.

Trên thực tế, cơ hội để người chơi tham gia dự thưởng chiến thắng được giải tư là không quá khó. Bởi lẽ trong cơ cấu của giải thưởng xổ số miền nam mới nhất, vé số thắng giải chỉ cần có 5 con số cuối trùng khớp với 5 con số giải tư được quay thưởng ngày hôm đó.

Chẳng hạn như, bạn đang sở hữu cho mình tấm vé dự thưởng với dãy số là 74285 thuộc loại vé 6B, ngày 8/10/2020 và đài dự thưởng là đài Tây Ninh. Ví dụ, cụ thể là đài Tây Ninh được công bố. Nếu bạn nhận thấy tấm vé của mình có kết quả trùng khớp với dãy số giải tư, bạn sẽ thắng giải và nhận được số tiền thưởng tương ứng.

Trúng giải tư kết quả xổ số miền Nam có phải đóng thuế không ảnh 1
Ví dụ về trường hợp trúng kết quả xổ số miền Nam.

Mặt khác, theo quy định cơ cấu trúng thưởng của giải tư sẽ bao gồm đến 7 dãy số nên người chơi sẽ chỉ cần trúng được 1 trong 7 dãy này sẽ nắm trong tay phần thắng. Chính vì thế nên có thể thấy được rằng tỷ lệ người chơi thắng giải tư là rất cao.

Tiền thưởng khi trúng giải tư kết quả xổ số miền Nam là bao nhiêu?

Sau khi đã trải qua giai đoạn dò và kiểm tra kết quả xổ số, nhiều người chơi cũng sẽ thường thắc mắc rằng vậy mức thưởng tương ứng với giải này là bao nhiêu. Theo đó, dựa trên quy định của công ty phát hành xổ số kiến thiết Việt Nam, mức thưởng dành cho những người chơi thắng giải tư sẽ là 3 triệu đồng. Đặc biệt hơn nếu người chơi sở hữu nhiều tấm vé số cùng thắng giải tư, họ sẽ được nhận giá trị giải thưởng tương ứng với số vé thắng giải tư.

Trúng giải tư xsmn có cần đóng thuế thu nhập không?

Một trong những thông tin cơ bản mà bất kỳ người chơi nào khi tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết cũng đều nên lưu ý. Đó là sau khi trúng xổ số nếu mức tiền thưởng lớn hơn 10 triệu đồng. Người chơi sẽ cần phải tiến hành đóng thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất quy định tương ứng với mức tiền thưởng.

Như vậy, dựa trên quy định này, những người chơi thắng giải tư kết quả xổ số kiến thiết với mức thưởng 3 triệu đồng sẽ không cần phải đóng thuế. Tuy nhiên trong trường hợp người tham gia sở hữu đến 5 chiếc vé số cùng thắng giải tư như giả thuyết ở trên. Theo quy định người nhận thưởng cũng sẽ phải đóng thuế thu nhập dù chỉ thắng giải tư.

Trúng giải tư kết quả xổ số miền Nam có phải đóng thuế không ảnh 2

Trúng giải tư kết quả xổ số miền Nam có cần đóng thuế không?

Theo đó, nếu trúng 5 chiếc vé số với mức thưởng 15 triệu đồng. Người chơi sẽ cần đóng thuế thu nhập theo quy định là 10% của số tiền thắng giải. Như vậy, cách tính được thực hiện như sau:

Số tiền thuế cần nộp sẽ là ( 15.000.000- 10.000.000) X10%= 500.000 đồng.

Vậy nên trong trường này bạn cũng sẽ cần phải trích ra 500.000 đồng trong số tiền thưởng thắng giải tư để đóng thuế theo quy định. Lưu ý rằng, dù là trúng giải xsmn hay sx mt, xsmb. Những quy định này đều sẽ có giá trị tương đương nhau. Vậy nên hãy thật lưu ý.

Thương hiệu: Xổ Số KT

Địa chỉ: 67 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://xosokt.vn/

SĐT: 035 379 0326

Gmail: xosoktvietnam@gmail.com

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).