Trưng dụng Thuận Kiều Plaza làm bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng một tuần nữa, việc thi công để chuyển Thuận Kiều Plaza thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 được hoàn tất. Sau đó, các lực lượng liên quan sẽ tiến hành tập kết vật tư y tế và thực hiện công tác bàn giao cho Sở Y tế TPHCM.

Ngày 8/7, hàng chục công nhân được điều động đến tòa nhà Thuận Kiều Plaza, quận 5, TPHCM để làm các công tác thành lập Bệnh viện Dã chiến thu dung số 5 điều trị COVID-19. Đây là ngày đầu tiên thi công tại Thuận Kiều Plaza để thành lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, công nhân được yêu cầu khai báo y tế bắt buộc trước khi vào bên trong Thuận Kiều Plaza. Trước đó, từ chiều và tối ngày 7/7, nhiều vật tư xây dựng bệnh viện dã chiến được tập kết vào phía trong của tòa nhà. Công việc này được thực hiện tiếp tục trong sáng 8/7.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, khoảng một tuần việc xây dựng được hoàn tất. Sau đó, các lực lượng liên quan sẽ tiến hành tập kết vật tư y tế và thực hiện công tác bàn giao cho Sở Y tế TPHCM. Như vậy, Thuận Kiều Plaza là bệnh viện dã chiến thu dung số 5 được thành lập.

Trưng dụng Thuận Kiều Plaza làm bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ảnh 1

Thuận Kiều Plaza bị đồn thổi là 3 cây nhang giữa lòng Sài Gòn, sẽ được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Trước đó, TPHCM đã chọn ký túc xá của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Quốc gia TPHCM (số 1 Lê Quý Đôn, TP.Dĩ An, Bình Dương) với quy mô 1.000 giường và ký túc xá khu A của Đại học Quốc gia TPHCM (phường Linh Trung, TP.Thủ Đức) với quy mô 4.000 giường làm Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1.

Ngoài ra, chung cư tái định cư nằm trên đường B, phường Tân Thới Nhất, quận 12 trở thành Bệnh viện Dã chiến thu dung số 2 với 2.000 giường; khu tái định cư ở phường An Khánh, TP.Thủ Đức được chuyển đổi làm Bệnh viện Dã chiến thu dung số 3 với 3.000 giường; khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh trở thành Bệnh viện Dã chiến thu dung số 4 với 3.000-5.000 giường để điều trị COVID-19.

Thuận Kiều Plaza được xây dựng năm 1994, với diện tích xây dựng khoảng 100.000 m2, tại phường 12, quận 5. Công trình này có 3 tòa nhà cao 33 tầng với hàng trăm nhà ở, phòng chức năng. Khu căn hộ của Thuận Kiều Plaza có tổng diện tích khoảng 60.000 m2, gồm 648 căn hộ chia đều cho ba tháp A, B, C với 5 loại. Cụ thể, loại căn hộ 2 phòng ngủ tương đương 80m2, loại 3 phòng ngủ khoảng 100m2, loại căn hộ mở rộng khoảng 180m2, loại hai tầng 154m2, loại hai tầng 195m2. Khu thương mại chiếm 20.000 m2, diện tích nhà để xe rộng 10.000 m2 và câu lạc bộ thể thao giải trí rộng 10.000 m2.

Tuy nhiên, 27 năm qua, Thuận Kiều Plaza lại bị bỏ không. Công trình này do Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 (nay thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV) hợp tác cùng Công ty Kings Harmony Intl Ltd (Hong Kong) xây dựng, trong đó phía Việt Nam góp 25% tổng vốn xây dựng.

Thông tin từ Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn cho biết, hợp đồng liên doanh để xây dựng và khai thác tòa nhà Thuận Kiều có hiệu lực 20 năm kể từ năm 1994. Đến tháng 12/2014, hợp đồng liên doanh hết hiệu lực. Dự án trên hiện đã được liên doanh bán cho Công ty CP Đầu tư An Đông, thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào năm 2014, gồm những căn hộ chưa sử dụng và toàn bộ phần thương mại. Sau đó, chủ đầu tư mới đã thương lượng mua lại toàn bộ các căn hộ đã bán cho người dân.

Trong gần 30 năm qua, Thuận Kiều Plaza thường được đồn thổi là “3 cây nhang” giữa lòng Sài Gòn và gắn với những câu chuyện ma mị. Tuy nhiên, các kiến trúc sư cho rằng, chủ đầu tư thiết kế các căn hộ rất chật chội, như những “tổ chim”. Độ cao giữa các tầng khoảng 2,7m, các phòng trong căn hộ nhỏ lắt nhắt nên không thu hút được người dân về ở.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.