Quảng Nam:

Trục vớt hàng chục phách gỗ lâm tặc thả dưới lòng sông

TPO - Lợi dụng đêm tối, trời mưa to, các đối tượng dùng ghe máy chở bè gỗ lậu trên sông. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng trút gỗ xuống sông Thu Bồn rồi bỏ chạy. Tiến hành trục vớt lực lượng chức năng thu giữ 20 phách gỗ từ dưới lòng sông.

Chiều 17/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này vừa tiến hành truy đuổi, ngăn chặn một vụ vận chuyển gỗ lậu. Tuy nhiên, lợi dụng thời tiết có mưa, đêm tối, các đối tượng này vứt lại gỗ bỏ chạy.

Trục vớt hàng chục phách gỗ lâm tặc thả dưới lòng sông ảnh 1 lực lượng chức năng vớt số gỗ mà lâm tặc thả xuống sông khi bị phát hiện 

Theo thông tin ban đầu, từ tin báo của quần chúng, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, các trinh sát của Đội Cảnh sát đường thủy do Đại úy Lương Thế Tín chỉ huy đã tổ chức tuần tra, mật phục trên sông Thu Bồn thuộc xã Điện Thọ, (thị xã Điện Bàn). Đến 3 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện một ghe máy chở theo bè gỗ lậu di chuyển qua khu vực này. Thời điểm phát hiện vụ việc có mưa, gió lớn, nước sông dâng cao khiến công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng điều khiển thuyền máy tìm cách áp sát các đối tượng này. Biết bị lộ, lâm tặc bất ngờ dùng dao chặt đứt dây thừng để gỗ chìm xuống sông sau đó tháo chạy. Trong quá trình truy đuổi, các trinh sát liên tục yêu cầu lái ghe chấp hành lệnh, nhưng các đối tượng này vẫn tăng ga bỏ chạy. Nhận thấy đêm tối, nước sông dâng cao lại có gió mạnh, việc truy đuổi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các đối tượng này nên tổ công tác giảm tốc độ, quay về vị trị các đối tượng chặt đứt dây bỏ gỗ để bảo vệ tang vật. Sáng sớm cùng ngày, tổ công tác đã thuê người trục vớt được 20 phách gỗ từ dưới lòng sông.

Trục vớt hàng chục phách gỗ lâm tặc thả dưới lòng sông ảnh 2

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.