Trực thăng rơi ở Nga, 3 người thương vong

Hình ảnh một chiếc trực thăng Mi-8
Hình ảnh một chiếc trực thăng Mi-8
Chiếc trực thăng Mi-8 đã bị rơi ở gần đường băng của sân bay Gelendzhik, thuộc miền Nam nước Nga.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, hôm qua (4/9), ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương sau khi một chiếc trực thăng Mi-8 bị rơi ở thị trấn nghỉ mát Gelendzhik, thuộc miền Nam nước Nga.

Bộ này cũng cho biết thêm, chiếc trực thăng của hãng hàng không PANH đã bị rơi ở gần đường băng của sân bay Gelendzhik. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. 

Được biết, chiếc Mi-8 xấu số này đã từng tham gia vào cuộc triển lãm hàng không quốc tế tại Gelendzhik. 

Cũng trong ngày hôm qua (4/9), vào rạng sáng, một chiếc máy bay chiến đấu MiG-31 đã bị rơi cách thị trấn Armavir, thuộc miền nam nước Nga chừng khoảng 25km. Rất may là không có ai bị thương trong vụ tai nạn này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc MiG-31 bị rơi vào khoảng 7h38 (theo giờ địa phương) khi đang trong quá trình thực hiện một chuyến bay huấn luyện.

Nguyên nhân được cho là do vào thời điểm chiếc máy bay chiến đấu này đang cố gắng hạ cánh thì bộ phận hạ cánh của nó gặp sự cố. Sau nhiều nỗ lực hạ cánh không thành, chiếc máy bay hết nhiên liệu và phi cơ trưởng đã quyết định điều khiển chiếc MiG-31 đến một nơi an toàn để tất cả các thành viên trong phi hành đoàn nhảy ra khỏi máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hiện họ đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, một tai nạn tương tự cũng xảy ra vào cuối năm 2013, khi một chiếc MiG-31 đang trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mình sau quá trình trùng tu và sửa chữa, đã bị rơi ở vùng Viễn Đông của Nga. 2 phi công đã quyết định nhảy ra khỏi máy bay và may mắn thoát chết.

Theo Theo VOVGT, Xinhua
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.