Trụ sở Liên hợp quốc có ca mắc Covid-19 đầu tiên

Tổng hành dinh LHQ tại New York. Ảnh: Getty.
Tổng hành dinh LHQ tại New York. Ảnh: Getty.
TPO - Một thành viên phái đoàn thường trực của Philippines tại Liên hợp quốc (LHQ) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới, trở thành ca mắc Covid-19 đầu tiên tại tổng hành dinh LHQ ở thành phố New York, Mỹ.

Thông tin trên được người phát ngôn LHQ đưa ra sáng nay (13/3), Xinhua đưa tin.

Nhà ngoại giao Philippines đến trụ sở LHQ lần gần đây nhất là vào hôm thứ Hai (13/3). Hôm sau, bà có triệu chứng cúm và đi khám bác sĩ.

“Hôm nay bà nhận được cuộc gọi cho biết bà dương tính với Covid-19. Phái đoàn Philippines hiện trong tình trạng phong toả, tất cả thành viên được yêu cầu tự cách ly”, France 24 dẫn tuyên bố của phái đoàn.

Nhà ngoại giao mắc bệnh làm việc tại Uỷ ban thứ 6 của Đại hội đồng LHQ - chuyên về các vấn đề pháp lý.

Khoảng 3.000 người làm việc tại trụ sở LHQ ở New York.

Vô số nhà ngoại giao khác từ 193 nước thành viên LHQ đi lại giữa nơi ở của phái đoàn trong khu vực và tổ hợp LHQ Manhattan.

Philippines đến nay có 52 bệnh nhân Covid-19, trong khi Mỹ có hơn 1.600 ca mắc.

Một ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 6.729 ca mắc và 321 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc tính đến 10h sáng 13/3 lên 125.048, theo báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới.

MỚI - NÓNG