Trọng tài người Mỹ đi vào lịch sử World Cup

Trọng tài người Mỹ đi vào lịch sử World Cup
Một cựu giáo viên toán ở New Jersey đã đi vào lịch sử tại World Cup với tư cách người Mỹ đầu tiên điều khiển trận cầu thuộc vòng đấu loại trực tiếp.

Mark Geiger, 39 tuổi, tới từ Beachwood, đã được FIFA lựa chọn để điều hành trận đấu giữa Pháp và Nigeria trong khuôn khổ vòng 16 đội, diễn ra tại Brasilia đêm qua.

Trước đó, Geiger đã cầm còi trận đấu giữa Chile và Tây Ban Nha và trận Colombia đánh bại Hy Lạp với tỷ số 3-0.

Geiger là người Mỹ đầu tiên điều hành một trận đấu World Cup sau Brian Hall vào năm 2002. Tờ US Soccer nói rằng tại các kỳ World Cup trước, trọng tài người Mỹ chỉ được cầm còi tại các vòng bảng. 

Geiger bắt đầu sự nghiệp quốc tế vào năm 2011 khi ông được gọi vào đội ngũ trọng tài điều hành giải U-20 FIFA World Cup tổ chức ở Colombia. Ông cũng được tôn vinh là Trọng tài của năm tại giải Bóng đá nhà nghề ở Mỹ hồi năm 2011.

Trọng tài người Mỹ đi vào lịch sử World Cup ảnh 1 Mark Geiger bắt chính trận Pháp-Algeria

Sự thay đổi công việc, từ vai trò một thầy giáo thành một trọng tài, đã diễn ra êm ái với Geiger. Ông thường pha trò rằng việc "tặng" thẻ vàng và thẻ đỏ cho các cầu thủ giống như hành động giam giữ và trục xuất của chính quyền.

Biết rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể hủy hoại cơ hội điều hành một trấn đấu của FIFA, Geiger đã hết sức tập trung trong mọi trận đấu mà ông được mời làm trọng tài.

“Điều đó có thể xảy ra, tôi đoán thế” - Geiger nói về cơ hội tiếp tục được cầm còi trong trận chung kết diễn ra tại Rio vào ngày 13/7 – “Các HLV, các cầu thủ, tất cả đều mơ về trận chung kết. Đó cũng là giấc mơ chúng tôi đang hướng tới và chúng tôi sẽ phải lao động rất vất vả để đạt được điều đó”.

“Nhưng nếu không thể hiện năng lực tốt từ trận đầu tiên, chúng tôi sẽ không có khả năng đi tới trận cuối. Vì thế mọi sức lực và sự tập trung đều được dồn hết từ trận đầu tiên. Và rồi từ đó chúng tôi đi tiếp” - ông nói thêm.

Tuy nhiên, đêm qua Mark Geiger đã có ngày làm việc không được như mong muốn. Ông bị HLV và cầu thủ Nigeria chỉ trích "thiên vị" cho tuyển Pháp khi bỏ qua pha vào bóng bằng gầm giày của Matuidi với Onazi và pha giật cùi chỏ của Olivier Giroud nhằm vào Obi Mikel.

Theo Võ Long

Theo Thể Thao & Văn Hóa, Yahoo Sports
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...