Hy sinh 6 tháng lương giáo viên để cầm còi tại World Cup

Trọng tài Williams đã điều khiển trận đấu thành công
Trọng tài Williams đã điều khiển trận đấu thành công
TP - Với việc được bắt chính trận Costa Rica- Hy Lạp đã giúp Ben Williams trở thành trọng tài Australia đầu tiên làm nhiệm vụ chính tại một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp của World Cup. 

Năm nay 37 tuổi, Williams vốn là giáo viên thể dục của một trường công lập tại thủ đô Canberra. Sau nhiệm vụ lịch sử, Williams tiết lộ rằng ông đã phải chấp nhận nghỉ dạy không lương 6 tháng để chuẩn bị làm nhiệm vụ tại World Cup. Trước đó, ông là trọng tài chính hai trận vòng bảng Honduras - Ecuador và Hàn Quốc - Bỉ.

Chê ĐT Mexico, hàng không Hà Lan bị đe tẩy chay 


Sau khi Hà Lan đánh bại Mexico để giành vé vào tứ kết, hãng hàng không KLM của nước này đăng tải trên trang Twitter chính thức hình ảnh từ “Khởi hành” cạnh một người đàn ông có ria mép đặc trưng của người Mexico. 

Hy sinh 6 tháng lương giáo viên để cầm còi tại World Cup ảnh 1 Hình ảnh chọc giận CĐV Mexico của hãng hàng không KLM

Lập tức cộng đồng mạng Mexico kêu gọi tẩy chay không bao giờ bay với KLM, hãng hàng không có chuyến bay thẳng hàng ngày nối Amsterdam với Mexico City. KLM đã chính thức đưa ra lời xin lỗi CĐV Mexico sau đó.

Nhật Bản thay HLV trưởng mới

Chiến lược gia người Mexico, ông Javier Aguirre, được cho là sẽ trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản thay cho ông Alberto Zaccheroni từ chức sau thất bại tại vòng bảng. 

Hy sinh 6 tháng lương giáo viên để cầm còi tại World Cup ảnh 2 Nhật Bản sớm tìm người tái thiết lại đội tuyển sau thất bại

LĐBĐ Nhật Bản chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng tờ nhật báo thể thao nước này Nikkansports cho biết Aguirre sẽ tới Nhật Bản trong tháng tới để ký hợp đồng với mức lương 2,45 triệu USD/năm có thời hạn đến sau World Cup 2018. Aguirre từng đưa Mexico lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup năm 2002 và 2010. 

MỚI - NÓNG