Trồng lại hoa anh đào ở Đà Lạt sau nhiều lần thất bại

TPO - Sau 4 lần trồng không thành công, hôm nay Cty Sàn giao dịch hoa Himeji và UBND TP. Đà Lạt lại trồng 125 cây đào Nhật Bản tại Vườn hoa thành phố và giao cho nghệ nhân giàu kinh nghiệm chăm sóc.
Trồng lại hoa anh đào ở Đà Lạt sau nhiều lần thất bại ảnh 1

Ông Eiichi Shibayama và lãnh đạo địa phương trồng anh đào tại Đà Lạt

Sáng 21/11, Cty Sàn giao dịch hoa Himeji và UBND TP. Đà Lạt tiến hành trồng 125 cây hoa anh đào Nhật Bản tại đồi Quốc tế thuộc Vườn hoa thành phố. Đây là sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (1973-2018) và 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2018).

Ông Eiichi Shibayama, Giám đốc Cty Sàn giao dịch hoa Himeji (Nhật Bản) nói: “Mấy năm nay, chúng tôi vận hành sự án phát triển vùng sản xuất hoa chất lượng cao của tổ chức JICA Nhật Bản tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt. Hôm nay, chúng ta lại phối hợp trồng anh đào Nhật Bản tại Vườn hoa thành phố. Hy vọng sẽ nở nhiều hoa đẹp, làm cho Đà Lạt thêm nhiều màu sắc và mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ nở hoa trên nhiều phương diện, bền lâu mãi mãi”.

 Được mời chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ Vườn hoa TP.Đà Lạt chăm sóc đồi hoa anh đào Nhật Bản này, nghệ nhân Bùi Văn Sang (Phường 4, TP.Đà Lạt) cho biết việc trồng đào Nhật Bản nguyên cây tại Đà Lạt rất khó, cần chế độ chăm sóc đặc biệt.

Mấy năm nay ông Bùi Văn Sang đã tiến hành ghép chồi của anh đào Nhật Bản trên cây Mai anh đào Đà Lạt. Loại cây ghép này có khả năng thích nghi tốt với khí hậu, thổ nhưỡng của Đà Lạt. Năm nay mười mấy cây đã nở hoa lứa đầu tiên, màu trắng hoặc phơn phớt hồng rất đẹp.

Trồng lại hoa anh đào ở Đà Lạt sau nhiều lần thất bại ảnh 2 Anh đào Nhật Bản nở hoa trong vườn của nghệ nhân Bùi Văn Sang

Tiến sĩ Trần Lệ có hướng đi khác là ươm hạt hoa anh đào Nhật Bản ngay tại Việt Nam và trồng trên đất đồi cho kết quả khả quan. Cây phát triển tốt và nở hoa sum suê. Khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang Đà Lạt đã trồng hàng trăm cây anh đào ươm từ hạt, trong đó hàng chục cây nở hoa hồng thắm làm say lòng du khách.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.