Trồng bưởi da xanh nhưng khi ra quả lại hóa bưởi lạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo chính sách phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh Điện Biên, huyện Mường Ảng đã triển khai hỗ trợ cây giống là bưởi da xanh cho hàng trăm hộ dân, nhưng đến khi ra quả lại là bưởi vàng, quả bé, không rõ giống bưởi gì.

Trong năm 2021 và 2022, một số hộ dân ở huyện Mường Ảng đã chặt bỏ hàng trăm cây bưởi.

Cận cảnh những gốc bưởi da xanh hóa bưởi lạ phải chặt hạ.

Ghi nhận của phóng viên cách đây ít ngày, tại vườn bưởi 3 năm tuổi rộng 6.000 m2 của gia đình chị Xuân ở Thị trấn Mường Ảng, nhiều cây bị đốn chặt ngổn ngang.

Theo chia sẻ của chị Xuân, năm 2020, gia đình chị nhận hỗ trợ 300 cây bưởi giống da xanh. Sau 3 năm chăm chút với nhiều kỳ vọng, đến nay bưởi đã ra quả, nhưng lại không phải bưởi da xanh. Của đau con xót, gia đình chị Xuân cũng đành nhắm mắt mà chặt đi.

Trồng bưởi da xanh nhưng khi ra quả lại hóa bưởi lạ ảnh 1
Gần 100 gốc bưởi da xanh của Chị Vũ Thị Xuân (Thị trấn Mường Ảng, Điện Biên), sau 3 năm trồng, giờ phải chặt đi để đơn vị cung ứng ghép bù những mắt ghép được cho là mắt ghép của bưởi da xanh.

“Cây bưởi trồng phát triển rất tốt. So với các vườn khác thì vườn bưởi nhà tôi là tốt nhất. Vì sao vẫn quyết định chặt đi? Vì sau 2 năm trồng, năm nay ra bói nhưng quả không phải bưởi da xanh”, chị Vũ Thị Xuân (Thị trấn Mường Ảng, Điện Biên) nói.

Gần 100 quả bưởi thu hoạch về, chị Xuân đã cho đi gần hết. Để chứng minh lời mình nói, chị Xuân đã bổ mấy quả bưởi còn giữ lại cho chúng tôi ăn. Nó không hề giống như bưởi da xanh. Múi bưởi, tép bưởi trắng và vị nhạt, đắng.

Trồng bưởi da xanh nhưng khi ra quả lại hóa bưởi lạ ảnh 2
Nhiều gốc bưởi sau 3 năm trồng, giờ bị đốn chặt ngổn ngang như thế này.

Xung quanh khu vực đó, không chỉ có gia đình chị Xuân, 2 gia đình khác cũng đã phải chặt bỏ cây bưởi do phát hiện “bưởi da xanh” ra quả “bưởi lạ”, là gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (18 cây) và bà Trần Thị Nhất (20 cây).

“Quá trình trồng và chăm sóc thì cây sống 100%. Nhưng khi cây ra quả có khoảng hơn chục cây không đúng chủng loại. Chúng tôi đã đề nghị với dự án là ghép lại mắt cho đúng chủng loại da xanh để gia đình chúng tôi chăm sóc”, ông Nguyễn Văn Hùng (Tổ 7, Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) bày tỏ.

Trồng bưởi da xanh nhưng khi ra quả lại hóa bưởi lạ ảnh 3

Cận cảnh những gốc bưởi, quả bưởi sau khi bị đốn chặt.

Trước đó, trong năm 2021, tại Mường Ảng đã có trường hợp vườn nhà ông Lò Văn Tình (ở xã Ẳng Tở) nhận hỗ trợ 150 cây bưởi da xanh, xong cũng phải chặt bỏ 45 cây do phát hiện là giống “bưởi lạ”.

Lý giải về tình trạng trên, ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng, Điện Biên cho biết: “Đối với chủ đầu tư như trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp kiểm tra cũng chưa sát sao, dẫn đến vẫn để một số cây bưởi lẫn trong những vườn đó”.

Trồng bưởi da xanh nhưng khi ra quả lại hóa bưởi lạ ảnh 4

Những gốc bưởi sau khi bị chặt, đã được ghép bù mắt ghép nhưng sau hai năm nữa chưa biết cây sẽ bói quả bưởi gì.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Tạ Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, Điên Biên nói: “Đối với huyện, Ủy ban Kiểm tra huyện cũng đang làm. UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, đơn vị cung ứng làm theo hợp đồng. Nếu cung cấp giống cây không đúng phải có trách nhiệm với cây giống, với người dân”.

Được biết, trong 3 năm, từ năm 2020 đến 2022, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng thực hiện dự án hỗ trợ giống cây xoài Đài Loan, bưởi da xanh, mít, na tại các xã, thị trấn với tổng số tiền trên 5 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó có trên 14 ha bưởi da xanh với 118 hộ đăng ký tham gia mô hình.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".