Trốn truy nã, thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang bị truy nã, Lê Hữu Mỹ vẫn thiết lập một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 5/4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hữu Mỹ (35 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Phạm Ngọc Thắng (22 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An), Hà Văn Nít (43 tuổi, trú huyện Mường Lát, Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2020, Lê Hữu Mỹ tham gia vào một vụ án mạng ở tỉnh Bình Dương. Sau khi gây án, Mỹ bỏ trốn khỏi hiện trường. Tháng 7/2021, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã Lê Hữu Mỹ về tội “Giết người”.

Trong quá trình bỏ trốn, Lê Hữu Mỹ vượt biên sang Lào. Lúc này, Mỹ quen biết Thắng và Nít. Cuối tháng 7/2022, với sự giúp đỡ của Nít, Mỹ trở về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Trốn truy nã, thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia ảnh 1

Từ trái qua: Bị cáo Phạm Ngọc Thắng, Hà Văn Nít và Lê Hữu Mỹ

Ngày 22/8/2022, Mỹ gọi điện cho một người Lào quen biết trong quá trình bỏ trốn và đặt vấn đề mua bán ma túy. Mỹ mua 1kg ma túy đá và 1kg ketamine, giá 137 triệu đồng cho một vị khách Hà Nội.

Người Lào báo có ‘hàng’, Mỹ thuê Thắng và Nít đi lấy hàng, trả tiền công mỗi người 50 triệu đồng. Nếu phi vụ này thành công, Mỹ lãi 263 triệu đồng.

Ngày 4/9/2022, Thắng mang ma túy về, khi đến địa phận tỉnh Thanh Hóa thì bị Công an bắt giữ. Các mắt xích trong đường dây ma túy này nhanh chóng bị bóc gỡ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này Lê Hữu Mỹ đóng vai trò là người khởi xướng, bị cáo có nhân thân xấu (3 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản), số lượng ma túy mua bán lớn nên tuyên phạt Mỹ tử hình.

Với vai trò đồng phạm giúp sức, 2 bị cáo Phạm Ngọc Thắng và Hà Văn Nít lần lượt lĩnh án chung thân và 20 năm tù.

MỚI - NÓNG