Trộm xe giằng súng với công an, đạn găm trúng ngực

Trộm xe giằng súng với công an, đạn găm trúng ngực
TP - Bị công an khống chế, đối tượng trộm xe máy hung hãn lao vào giằng co để cướp súng. Súng phát nổ, đạn găm trúng vào ngực đối tượng. 

Hôm qua (8/10), thượng tá Nguyễn Văn Tương, Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh, cho biết, tối 6/10, tổ tuần tra của Công an TP Hà Tĩnh do đồng chí Bùi Đình Dũng, Đội phó Đội hình sự cùng 2 chiến sỹ đi qua số nhà 213, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, nghe tiếng hô hoán của người dân bắt trộm.

Lúc này hai đối tượng trộm điều khiển chiếc xe Wave cố chạy thoát. Dù ra hiệu lệnh nhưng đối tượng bỏ chạy gần 50km. Tại cây xăng xã Phúc Đồng, Hương Khê, các chiến sỹ cảnh sát khống chế hai đối tượng. 

Tuy nhiên, một đối tượng lao vào giằng co súng với chiến sỹ Bùi Đình Dũng để thoát thân buộc chiến sỹ này phải nổ 2 phát súng chỉ thiên (súng bắn đạn cao su). Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục giằng co, súng phát nổ, đạn găm vào ngực. 

Thượng tá Nguyễn Văn Tương cho biết, đối tượng bị trúng đạn là Phan Huỳnh Đức (SN 1993) còn đối tượng đi cùng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1993), cùng trú tại xã Hương Xuân, Hương Khê. Hiện sức khỏe của Đức đã hồi phục.

Tang vật thu giữ là một chiếc xe máy Wave anpha, 1 vam phá khóa xe máy, 1 cờ lê, 1 tuốc nơ vít. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Tĩnh. Công an TP Hà Tĩnh bắt thêm đối tượng Nguyễn Văn Đồng (trú tại xã Hương Xuân, Hương Khê), một mắt xích trong ổ nhóm này.

MỚI - NÓNG