Hai tên cướp dùng 'súng ná' bắn cảnh sát đặc nhiệm

Hải tại cơ quan điều tra
Hải tại cơ quan điều tra
Bị lực lượng cảnh sát đặc nhiện truy đuổi vì cướp túi xách của người đi đường, Huỳnh Nhạc Hải (23 tuổi) lái xe bỏ chạy còn Phạm Văn Của (22 tuổi, cùng ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ngồi phía dùng “súng ná” tra đá vào bắn chống trả, hòng thoát thân.

Ngày 6/10, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 nghi phạm là Huỳnh Nhạc Hải (23 tuổi) và Phạm Văn Của (22 tuổi, cùng ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Khoảng 22h tối 5/9, lực lượng cảnh sát đặc nhiện công an quận Ninh Kiều đang tuần tra trên đại lộ Hòa Bình thì nghe tiếng truy hô “cướp, cướp”. Cảnh sát liền đuổi theo 2 nam thanh niên đi xe máy BKS 65F4-9543 đang phóng khá nhanh trên đường.

Bị truy đuổi, tên cướp ngồi phía sau sử dụng “súng ná” dây thun, tra đá vào bắn chống trả. Khi tháo chạy đến đường Mậu Thân, 2 tên này bị cảnh sát đặc nhiệm khống chế cùng tang vật là chiếc túi xách, bên trong có điện thoại, thẻ ATM và nhiều giấy tờ khác.

Tại cơ quan điều tra cả 2 khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau cướp giật tài sản. Sau khi thống nhất, Hải điều khiển xe mô tô chở Của ngồi phía sau dạo quanh các tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ.

Khi đến vòng xoay Đại lộ Hòa Bình, thấy chị Nguyễn Thị Tuyền đang đeo túi xách ngồi sau xe, Hải chạy áp sát để Của giật rồi bỏ chạy.

Ngoài vụ cướp giật trên, giữa tháng 9/2014 đến nay, cả 2 đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tương tự.

Theo Minh Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG