Bắt thư ký, triệu tập Chánh án vụ "ra giá" chạy án

Bắt thư ký, triệu tập Chánh án vụ "ra giá" chạy án
TP - Sáng 6/10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt tạm giam ông Lê Sỹ Thuần (nguyên Thư ký TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi “nhận hối lộ”. Liên quan vụ án, CQĐT cũng triệu tập ông Lê Ngọc Hiệp, Chánh án TAND huyện Triệu Sơn lên làm việc.

Trước đó, CQĐT đã khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan tại đây. 

Theo CQĐT, ông Nguyễn Bá Quý (SN 1956, trú tại Thanh Hóa) bị các cơ quan tố tụng huyện Triệu Sơn khởi tố, truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, ông Quý đã gặp Chánh án, thư ký TAND huyện Triệu Sơn và được “gợi ý” nên rút luật sư, chung chi tiền để được hưởng án nhẹ.

Cụ thể, ngày 28/8/2014, tại trụ sở TAND huyện Triệu Sơn, ông Lê Ngọc Hiệp đã yêu cầu ông Quý đưa tiền cho cấp dưới. Theo đó, ông Quý mang 10 triệu đồng đưa cho ông Thuần, nhưng ông Thuần yêu cầu phải đưa 30 triệu đồng. Sau đó ông Quý làm đơn tố cáo hành vi của các vị cán bộ “cầm cân nảy mực” của TAND huyện Triệu Sơn, đồng thời nộp băng ghi âm “cuộc ra giá” cho cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thuần đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. CQĐT đã thu giữ số tiền tang vật, đồng thời đang khẩn trương làm rõ sự liên quan của ông Lê Ngọc Hiệp và bà Lê Thị Thu, thẩm phán TAND huyện Triệu Sơn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.