Trộm ô tô bị bắt vì 'thông chốt' chốt kiểm soát dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tài xế Nguyễn Xuân Thịnh bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Tài xế Nguyễn Xuân Thịnh bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.
TPO - Sáng 7/8, Trạm Cảnh sát giao thông số 1, phòng Cảnh sát giao thông, Công an Bình Thuận bàn giao chiếc xe ô tô tang vật trong vụ trộm ở Bình Định và tài xế Nguyễn Xuân Thịnh cho Công an huyện Tuy Phong điều tra xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu từ Công an Bình Thuận lúc 22 giờ ngày 6/8, tài xế điều khiển xe ô tô tải biển số 77XA-1480 đã vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 phía bắc tỉnh Bình Thuận, nên lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe tuần tra kiểm soát giao thông đuổi theo, ra hiệu cho người điều khiển quay trở lại kiểm dịch.

Tuy nhiên lái xe này không chấp hành mà tăng tốc chạy theo hướng từ Phan Rang về Phan Thiết. Một cảnh sát giao thông cùng một chiến sĩ cảnh sát cơ động lên xe ô tô đuổi theo liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành nên đã báo Trạm Cảnh sát giao thông số 1 đề nghị hỗ trợ.

Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông số 1 dùng xe đặc chủng hú còi, phát loa yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn chạy với tốc độ cao, liên tục đánh võng. Khi truy đuổi đến Km 1615 (thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) thì xe cảnh sát giao thông vượt lên trước chiếc xe vi phạm, lực lượng phát loa yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Lúc này do bị các phương tiện đậu choán hết mặt đường không thể vượt qua được, lái xe 77XA-1480 đã cho xe tông thẳng vào đuôi xe cảnh sát giao thông phía trước. Cú đâm khiến chiếc xe 77XA-1480 văng vào dải phân cách cứng rồi dội ra, va chạm vào xe cảnh sát giao thông 86A-003.34 khiến cả hai xe bị hư hỏng.

Trộm ô tô bị bắt vì 'thông chốt' chốt kiểm soát dịch COVID-19 ảnh 1

Hiện trường vụ truy đuổi 15km để khống chế tài xế xe 77XA-1480.

Sau đó, chỉ huy trạm Cảnh sát giao thông số 1 đã yêu cầu cán bộ đang tuần tra khống chế tài xế xe 77XA-1480 và đưa về trạm Cảnh sát giao thông xử lý.

Tại cơ quan công an, lái xe khai tên Nguyễn Xuân Thịnh (27 tuổi), ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ô tô tải BS 77XA-1480 mà Thịnh điều khiển vừa mới ăn trộm tại Bình Định, trên đường đưa chiếc xe này vào TPHCM bán thì xảy ra vụ việc trên. Kiểm tra trên người của tài xế này không có giấy tờ gì.

Thịnh cũng khai từ Bình Định vào đã “thông chốt” thành công nhiều chốt kiểm soát COVID-19 ở nhiều tỉnh trên quốc lộ 1A. Ngành y tế test nhanh cho Nguyễn Xuân Thịnh, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận điều tra.

MỚI - NÓNG