Trộm máy tính để ép chủ trả tiền lương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để ép chủ trả tiền lương, Ngọc đã đột nhập vào trụ sở công ty để trộm 2 dàn máy tính. Tuy nhiên, chưa kịp nhận lương Ngọc đã bị bắt.

Ngày 15/2, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố Chu Mã Ngọc (35 tuổi, trú tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 26/11/2021, ông Hồ Viết Quang (trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) trình báo công an huyện Hòa Vang về việc Công ty CP Nội thất Quang Việt (thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) bị kẻ trộm lấy 2 dàn máy tính, trị giá 55 triệu đồng.

Trộm máy tính để ép chủ trả tiền lương ảnh 1

Đối tượng Chu Mã Ngọc tại công an.

Qua điều tra, công an huyện Hòa Vang phát hiện Chu Mã Ngọc từng là nhân viên cũ của công ty, đã nghỉ việc từ tháng 4/2021. Vì ông Quang còn nợ tiền lương, nên Ngọc đến công ty tìm để đòi nợ. Khi đến nơi, thấy xưởng nội thất đóng cửa, Ngọc đã đột nhập vào bên trong lấy 2 dàn máy tính bỏ vào bao tải chở về nhà.

Sau đó, Ngọc bán một bộ máy tính được 7 triệu đồng, bộ còn lại cất ở nhà, làm điều kiện ép ông Quang trả lương. Chưa nhận được tiền lương từ chủ, thì Ngọc bị công an điều tra và khởi tố vì hành vi “trộm cắp tài sản”

Trộm máy tính để ép chủ trả tiền lương ảnh 2

Tang vật vụ việc. Ảnh: Đ.C.C

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.