Trộm hàng trăm triệu đồng của nhà chùa rồi gửi ngân hàng

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an
Đối tượng Hùng tại cơ quan công an
TPO - Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ một đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng từ hòm công đức của nhà chùa.

Khoảng 11h ngày 3/11, trụ trì chùa Mẫn Xá thuộc xã Long Châu, huyện Yên Phong tá hỏa khi phát hiện cửa chùa và hòm công đức bị phá khóa, số tiền công đức lên đến hàng trăm triệu đồng dùng để xây chùa, "không cánh mà bay".

Vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, tại nơi thờ tự linh thiêng khiến người dân hoang mang, lo lắng. Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Yên Phong đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Chỉ sau 24h, Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.

Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hùng, 24 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng trộm của nhà chùa 5 sổ tiết kiệm (với tổng số tiền 700 triệu đồng) và gần 200 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Hùng cất giấu 5 sổ tiết kiệm tại phòng trọ ở thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du và đem số tiền mặt ra ngân hàng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Đối tượng Hùng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Điều đáng nói đối tượng này đều chọn các chùa ở huyện Gia Bình và một số tỉnh lân cận như Bắc Giang, Vĩnh Phúc để ra tay.

Vừa ra tù ngày 16/10, Hùng tiếp tục tìm đến các chùa trên địa bàn để trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Yên Phong đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật, đồng thời tiến hành trao trả lại tài sản cho nhà chùa.

MỚI - NÓNG