Huế:

Trộm hàng chục lượng vàng rồi sốt sắng đưa bị hại đi trình báo công an

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nguyễn Thị Thu
Đối tượng Nguyễn Thị Thu
TPO - Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1974, trú tại đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, chiều tối 16/9, bà Trương Thị X. (SN 1958, trú phường Hương Long, TP Huế) nấu cơm tại nhà thì bất ngờ phát hiện túi nilon đựng tài sản gồm 20 lượng vàng (gồm 18 lượng vàng SJC, dây chuyền, lắc vàng) cùng hơn 121 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Qua rà soát các đối tượng hình sự, cùng đối tượng có mối quan hệ làm ăn với bà X. (bà X. chuyên cho vay tiền góp), cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thu (SN 1974, trú phường Kim Long, TP Huế) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập đối tượng phục vụ điều tra.

Trộm hàng chục lượng vàng rồi sốt sắng đưa bị hại đi trình báo công an ảnh 1

Một phần tang vật vụ trộm

Sau nhiều giờ đấu tranh, khai thác, đối tượng Thu khai nhận có trộm tài sản của bà X, nhưng với số lượng ít hơn những gì bị hại khai báo. Ban đầu, Thu khai chỉ lấy trộm 116 triệu đồng của bà X, không trộm vàng.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, đến ngày 18/9, Thu thừa nhận lấy trộm 20 cây vàng và 121 triệu đồng tiền mặt của bà X.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai vào khoảng 15h chiều 16/9, người này chạy xe máy đến nhà bà X. Tại đây, Thu phát hiện bà X. đang ngủ say, để túi xách bên cạnh nên nảy sinh ý định lấy trộm. Bên trong chiếc túi xách có bọc nilon đựng 20 cây vàng và 121 triệu đồng tiền mặt.

Điều đáng nói, sau khi bà X. bị mất nhiều tài sản, Thu tìm đến nhà bị hại vờ hỏi thăm, động viên rồi “nhiệt tình” đưa người phụ nữ lớn tuổi này đến Công an phường Hương Long trình báo vụ việc.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh TT-Huế quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu, đồng thời, củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản”. Đến trưa 20/9, tang vật mà Nguyễn Thị Thu lấy trộm của bị hại X. đã được thu hồi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.