‘Trò chơi con mực’ vượt siêu phẩm 18+ của Mỹ thành phim ăn khách nhất Netflix

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Trò chơi con mực” hiện là loạt phim được nhiều người xem nhất trên nền tảng Netflix, vượt qua “người tiền nhiệm” Bridgerton.

Vốn không được kỳ vọng quá nhiều, “Squid Game” (Trò chơi con mực) gây bất ngờ khi khiến cả thế giới “đứng ngồi không yên” trước câu chuyện những người dưới “đáy xã hội” tham gia trò chơi sinh tồn để giành lấy khoản tiền khổng lồ 45,6 tỷ won.

‘Trò chơi con mực’ vượt siêu phẩm 18+ của Mỹ thành phim ăn khách nhất Netflix ảnh 1

“Squid Game” gây bất ngờ khi được người xem toàn cầu yêu thích.

Gần đây, bộ phim truyền hình Hàn Quốc đạt kỷ lục mới, chính thức trở thành tác phẩm ăn khách nhất Netflix ở 94 quốc gia trên toàn cầu. Theo Netflix, tính đến ngày 12/10, “Squid Game” đạt 111 triệu lượt xem, vượt qua siêu phẩm 18+ “Bridgerton” (Mỹ) để trở thành chương trình được xem nhiều nhất trên nền tảng chiếu phim trực tuyến hàng đầu thế giới này từ trước đến nay.

“Bridgerton” lấy bối cảnh London (Anh) thập niên cũ, xoay quanh câu chuyện tình yêu của các thành viên gia đình quý tộc Bridgerton. Phần một của phim xoay quanh chuyện tình yêu của tiểu thư xinh đẹp Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor đóng) và Công tước điển trai Hastings, tên Simon Basset (Regé‑Jean Page đóng).

Được biết, thời điểm ra mắt vào cuối năm 2020, “Bridgerton” lập tức leo top xem nhiều Netflix nhờ nội dung ngọt ngào, dàn diễn viên trai xinh – gái đẹp, thời trang ấn tượng, bối cảnh hoành tráng và loạt cảnh nóng “bạo liệt”. Phim thu hút 82 triệu người xem trong 28 ngày kể từ thời điểm lên sóng, giữ vị trí xem nhiều số 1 Netflix tính đến cuối tháng 9.

‘Trò chơi con mực’ vượt siêu phẩm 18+ của Mỹ thành phim ăn khách nhất Netflix ảnh 2

“Bridgerton” từng là phim được xem nhiều nhất Netflix tính cuối tháng 9.

Trước thành tích mới của “Squid Game”, cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự vui mừng và bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

“May mắn thay, các công ty sản xuất phim trong nước chúng tôi đã từ chối bộ phim. Nhờ đó, đạo diễn có thể đưa nó lên Netflix, nơi anh ấy có thể tự do chỉ đạo bộ phim theo cách anh ấy muốn”.

“Nếu bộ phim này được sản xuất và chiếu trên truyền hình Hàn Quốc, kỳ tích này có lẽ không xảy ra”.

“Tôi ủng hộ phim được Netflix đầu tư. Nếu phim do nhà công ty Hàn Quốc đầu tư, nó sẽ tràn ngập quảng cáo”.

“Họ nên xây dựng bảo tàng Squid Game”.

Theo AllKpop
MỚI - NÓNG