Triệu Vy bị mất trắng sự nghiệp do thế lực ‘chống lưng’ sụp đổ?

0:00 / 0:00
0:00
Triệu Vy bị mất trắng sự nghiệp do thế lực ‘chống lưng’ sụp đổ?
TPO - Theo các nguồn tin bên lề, lý do Triệu Vy mất trắng sự nghiệp chỉ sau một đêm là do thế lực “chống lưng” sụp đổ.

Đến thời điểm hiện tại, dư luận Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự kiện Triệu Vy từ “đại hoa đán” hàng đầu C-biz bỗng chốc “bay màu” chỉ sau một đêm.

Tên của nữ diễn viên 7x bị xóa khỏi tất cả các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như “Hoàn Châu cách cách”, “Tân Dòng sông ly biệt”, “Họa bì”, “Kinh hoa yên vân”… Những video ngắn, video quảng cáo có mặt Triệu Vy đều không thể tìm kiếm trên các nền tảng như Tencent Video, iQiyi và Youku. Tương tự, tên của Triệu Vy cũng biến mất trong phần mô tả của các show tạp kỹ. Chưa dừng lại ở đó, Weibo “Chaohua” – nơi người hâm mộ đăng ảnh và chia sẻ thông tin về Triệu Vy đã bị cấm.

Nữ diễn viên 45 tuổi không phải nghệ sĩ đầu tiên bị giới chức “sờ gáy” trong năm nay, còn có Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Trịnh Sảng, Hoắc Tôn và MC Tiền Phong. Tuy nhiên, cô là người duy nhất không trực tiếp vướng phải tin tiêu cực cụ thể nào.

Đó là lý do, sau khi “Én nhỏ” bị cấm, dân mạng đồng loạt đặt câu hỏi “Triệu Vy bị sao vậy?”. Chưa kể, khi Triệu Vy vừa gặp nạn, loạt đồng nghiệp thân thiết như Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử, Lý Băng Băng và Dương Mịch có hành đồng “phủi sạch” quan hệ. Dân mạng chỉ ra, ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng không bị đối xử phũ phàng một cách chóng vánh như vậy. Họ đặt nghi vấn, liệu có phải Triệu Vy gây ra tội lỗi còn ghê gớm hơn?

Một số dân mạng cho rằng, mỹ nhân “Mẹ hổ bố mèo” bị liên lụy bởi scandal của “gà cưng” Trương Triết Hạn. Nhưng lý do đó liệu đã đủ hợp lý để giải thích cho những gì đang diễn ra với Triệu Vy?

Triệu Vy bị mất trắng sự nghiệp do thế lực ‘chống lưng’ sụp đổ? ảnh 1

Hơn 20 năm trong nghề, Triệu Vy đạt được đỉnh cao mà mọi diễn viên mơ ước. Không chỉ là “đại hoa đán” hàng đầu C-biz, cô còn là ca sĩ, doanh nhân kiêm đạo diễn. Cô từng có tên trong danh sách tỷ phú USD, trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí giàu có nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cô còn được mệnh danh là “Warren Buffett phiên bản nữ”.

Đi cùng với danh vọng, người đẹp 7x vướng nhiều scandal nghiêm trọng như bị tố “phản quốc” vì mặc váy in hình giống cờ Nhật Bản, hành hung phụ nữ mang thai, gian lận chứng khoán…

Thị phi như vậy, nhiều năm qua Triệu Vy vẫn trụ vững trong làng giải trí. Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân do thế lực “chống lưng” của Triệu Vy quá mạnh. Tuy nhiên, gần đây thế lực này đã bị lung lay.

Nguồn tin bên lề cho hay, Triệu Vy bị nhà chức trách Trung Quốc nhắm đến do thân thiết với Jack Ma. Hơn thế, cô và ông xã còn là cổ đông lớn thứ 2 của Alibaba Pictures chỉ sau Jack Ma.

Cách đây một năm, vị tỷ phú này từng chê chính phủ Trung Quốc cản trở sự sáng tạo trong một buổi tọa đàm. Phát ngôn đầy thách thức này khiến ông “bốc hơi” khỏi truyền thông, cổ phiếu Alibaba rớt giá gần 40%, khiến “ông lớn” này mất trắng hàng tỷ USD.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 21/8, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo Bí thư Thành ủy Hàng Châu Chu Giang Dũng bị điều tra với cáo buộc “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Vị quan chức này và Jack Ma được truyền thông Trung Quốc tin rằng là hậu thuẫn cho Triệu Vy những năm qua.

Triệu Vy bị mất trắng sự nghiệp do thế lực ‘chống lưng’ sụp đổ? ảnh 2

Sự biến mất của Triệu Vy khỏi không gian mạng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang có chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp “những người nổi tiếng có hành vi sai trai”. Đồng thời, nhà chức trách đang cố gắng kiềm chế văn hóa người hâm mộ độc hại dẫn đến nạn rình rập, rò rỉ thông tin cá nhân và bạo lực mạng.

Ngày 27/8, Cục Quản lý Không gian mạng của đất nước tỷ dân đã ban hành danh sách chi tiết các biện pháp để khắc phục các vấn đề trong các cộng đồng người hâm mộ của ngôi sao giải trí.

Chỉ thị này yêu cầu chính quyền địa phương giám sát văn hóa người nổi tiếng trực tuyến để duy trì “sự an toàn về chính trị và tư tưởng trên không gian mạng, cũng như tạo ra một mạng Internet trong sạch”.

Các quy định mới bao gồm hủy bỏ tất cả các hình thức xếp hạng người nổi tiếng và thắt chặt giám sát đối với các cơ quan quảng bá người nổi tiếng. Ngoài ra, tất cả cộng đồng người hâm mộ trực tuyến phải do các công ty liên kết với ngôi sao quản lý. Công ty sẽ bị xử phạt nếu không nhanh chóng xóa các vụ tấn công bằng lời nói giữa người hâm mộ của các thần tượng khác nhau.

Theo SCMP, rfI
MỚI - NÓNG