Triều Tiên và Iran ký thỏa thuận hợp tác

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bắt tay Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam hôm 1-9 .
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bắt tay Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam hôm 1-9 .
TPO- Thứ bảy (1-9), Triều Tiên và Iran đã ký kết một thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bắt tay Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam hôm 1-9 .
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bắt tay Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam hôm 1-9 . .

Truyền hình quốc gia Iran cho biết thỏa thuận này bao gồm việc thiết lập các phòng thí nghiệm khoa học công nghệ chung, trao đổi các nhóm khoa học giữa hai quốc gia và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, năng lượng, môi trường, nông nghiệp và thực phẩm.

Bất kì hợp tác công nghệ nào giữa Bình Nhưỡng và Tehran đểu làm dấy lên những nghi ngờ xen lẫn lo ngại của các nước phương Tây. Hoa Kỳ trước đó đã nhiều lần cáo buộc Triều Tiên cung cấp tên lửa tiên tiến có khả năng nhắm mục tiêu đến các thủ đô ở Tây Âu cho Iran.

Năm ngoái, Iran phủ nhận một bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng Triều Tiên và Iran thường xuyên trao đổi tên lửa đạn đạo, bộ phận tên lửa và công nghệ, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết thỏa thuận này được ký kết tại Tehran với sự tham gia của Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên, ông Kim Yong Nam, Bộ trưởng Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ Iran, ông Kamran Daneshjoo và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Ui Chun.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng nói với ông Kim rằng Triều Tiên và Iran “cùng chung kẻ thù” và “những thế lực kiêu căng ngạo mạn không thể làm gì được các chính phủ độc lập… những áp lực, trừng phạt và đe dọa sẽ không gây ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta”.

Trong một cuộc họp riêng biệt, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cho biết chuyến thăm của ông Kim có “ảnh hưởng lớn trong việc thắt chặt quan hệ song phương, mở rộng hợp tác và thúc đẩy hành động chống bá quyền”.

Cả hai nước Iran và Triều Tiên đều là kẻ thù của Mỹ và phương Tây. Trước đó, các quan chức hai nước này từng nói họ đang “cùng một chiến hào” trong cuộc chiến chống lại phương Tây.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG