Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng trả đũa bằng hạt nhân

Xe tăng và trực thăng Hàn Quốc bắn đạn thật ở Pocheon ngày 23 -12
Xe tăng và trực thăng Hàn Quốc bắn đạn thật ở Pocheon ngày 23 -12
TP - Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng cho một cuộc “chiến tranh vì công lý” mang phong cách Triều Tiên, trong đó có thể sử dụng cả vũ khí hạt nhân.

 >> Hôm nay, Hàn Quốc tập trận quy mô lớn nhất

Xe tăng và trực thăng Hàn Quốc bắn đạn thật ở Pocheon ngày 23 -12
Xe tăng và trực thăng Hàn Quốc bắn đạn thật ở Pocheon ngày 23 -12 . Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Yong-chun nói rằng, Hàn Quốc tập trận gần biên giới là chuẩn bị cho cuộc chiến với Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố, phản đòn mạnh mẽ các cuộc tấn công của Bình Nhưỡng là cách duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 23-12, lục quân và không quân Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật trên đất liền quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại vùng Pocheon cách biên giới Triều Tiên 30km, sử dụng 105 loại vũ khí bao gồm pháo, tên lửa chống tăng, máy bay chiến đấu, hệ thống phóng rocket... Quân đội Hàn Quốc nói rằng, cuộc diễn tập nhằm phô diễn hỏa lực của họ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thăm một trạm gác biên giới ngày 23-12
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thăm một trạm gác biên giới ngày 23-12 . Ảnh: Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-chun rằng, các đợt tập trận của Hàn Quốc là hiếu chiến, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới.

“Các lực lượng của Hàn Quốc trắng trợn khiêu khích quân sự khi tiếp tục bắn đạn chống lại CHDCND Triều Tiên trong đợt tập trận gần đây, nhằm phát động cuộc chiến xâm lược ở Biển Tây (Hoàng Hải) của Triều Tiên.

Điều này thể hiện rằng, kịch bản xâm lược của kẻ thù nhằm khởi động cuộc chiến Triều Tiên mới đã đến giai đoạn thực thi”, ông Kim đọc báo cáo trong lễ kỷ niệm 19 năm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il nắm quyền chỉ huy tối cao trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

“Các lực lượng vũ trang cách mạng của Triều Tiên đang chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến tranh vì công lý mang phong cách Triều Tiên, dựa trên vũ khí hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào cần thiết để đối phó hành động của kẻ thù cố tình đẩy tình hình tới bờ vực chiến tranh”, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-chun nhấn mạnh.

“Tôi từng nghĩ kiên nhẫn sẽ đem lại hòa bình cho mảnh đất này, nhưng thực tế lại không phải vậy”, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phát biểu ngày 23-12 khi thăm một đơn vị quân đội tiền tiêu ở tỉnh Gangwon và đến một trạm gác cách biên giới Triều Tiên khoảng 1km. Ông nói rằng, chỉ bằng cách hành động cứng rắn chống lại các cuộc tấn công của Triều Tiên thì Hàn Quốc mới có thể duy trì hòa bình, ngăn cản nước láng giềng khiêu khích quân sự dữ dội hơn.

Tuy nhiên, Hàn Quốc giảm mức độ cảnh giác quân sự ở các đảo cực bắc, trong đó có đảo Yeonpyeong, và các khu vực biên giới khác sau khi hoàn thành tập trận trên đảo Yeonpyeong hồi đầu tuần.

Người phát ngôn của Nhà Trắng, Robert Gibbs, nói: “Tôi nghĩ rằng, các cuộc tập trận của Hàn Quốc đã được thông báo trước, rất minh bạch và mang bản chất phòng vệ, không thể gây phản ứng từ phía Triều Tiên”. Cả Trung Quốc và Nga tiếp tục kêu gọi Hàn Quốc làm dịu căng thẳng

Cán cân quân sự

Triều Tiên:

Ngân sách: 5 tỷ USD (ước tính năm 2002)
Tổng quân số: Hơn 1,1 triệu
Lục quân: 950.000
Hải quân: 46.000
Không quân: 110.000
Xe tăng: 3.500
Tàu ngầm: 63
Máy bay chiến đấu: 388

Hàn Quốc

Ngân sách: 24,5 tỷ USD
Tổng quân số: 687.000
Lục quân: 560.000
Hải quân: 68.000
Không quân: 64.000
Xe tăng: 2.750
Tàu ngầm: 13
Máy bay chiến đấu: 467

* Mỹ hiện có 17.000 quân và 7.800 nhân viên không quân tại Hàn Quốc

Nguồn: Báo cáo quân sự 2010 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS 2010)

Minh Long
Theo Yonhap, BBC, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG