Triều Tiên triệu tập hai cuộc họp quan trọng sau khi dứt dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong vài tuần tới, Triều Tiên sẽ tổ chức hai cuộc họp quan trọng, trong đó có một cuộc họp để đánh giá lại chính sách chống dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này khẳng định không còn phát hiện ca mắc mới nào kể từ cuối tháng 7.
Triều Tiên triệu tập hai cuộc họp quan trọng sau khi dứt dịch COVID-19 ảnh 1

Quang cảnh thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên (SPA) sẽ họp vào ngày 7/9 để bàn về luật phát triển nông thôn và các vấn đề tổ chức, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Ngoài ra, Triều Tiên quyết định tổ chức một cuộc họp toàn quốc trong tháng 8 này để “xác nhận định hướng mới” trong chính sách chống dịch bệnh.

Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố tất cả các bệnh nhân bị sốt đã hồi phục, đánh dấu kết thúc làn sóng lây nhiễm COVID-19 đầu tiên, bùng phát từ giữa tháng 5.

Quốc gia khép kín chưa bao giờ xác nhận có bao nhiêu người mắc COVID-19, nhưng cho biết khoảng 4,77 triệu bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và 74 trường hợp tử vong kể từ cuối tháng 4.

Quyết định tổ chức hai cuộc họp được đưa ra sau khi Ủy ban Thường vụ SPA họp toàn thể vào ngày 7/8, trong đó thông qua luật về thuốc để thiết lập một “hệ thống chặt chẽ” nhằm tăng cường sức khoẻ toàn dân, cùng với những vấn đề khác.

Luật phát triển vũ trụ cũng được sửa đổi để “hợp pháp hoá các hoạt động” trong lĩnh vực này và thông qua “luật tự bảo vệ” nhằm “bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân”, KCNA đưa tin.

Phóng vật thể vào vũ trụ lâu nay vẫn là vấn đề nhạy cảm trên bán đảo Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Tháng 3 năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo mở rộng địa điểm phóng vũ trụ để đẩy mạnh tham vọng không gian, sau khi Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới với vỏ bọc phát triển không gian.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.