Triều Tiên thay một số quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền?

Triều Tiên thay một số quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền?
TPO - Một chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã thay thế người đứng đầu đơn vị đặc biệt quản lý kho bạc, trực thuộc Đảng Lao động cầm quyền.

Triều Tiên thay một số quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền? ảnh 1 Ông Jon Il-chun (khoanh tròn đỏ), Giám đốc Văn phòng 39, được cho đã bị thay thế. Ảnh: Yonhap
Theo ông Lee Gee-dong, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc, ông Shin Ryong-man vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc của ủy ban trung ương thuộc đảng Lao động Triều Tiên và có thể sẽ trở thành người đứng đầu Văn phòng 39.

Văn phòng 39 được nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi là "két sắt cá nhân" vì vai trò trong việc huy động và quản lý các quỹ bí mật và mua sắm các hàng hóa xa xỉ.

Ông Shin đã từng là Phó giám đốc Văn phòng 39, được cho là đã được đề bạt lên chức Giám đốc, thay thế người tiền nhiệm Jon Il-chun. 

Chuyên gia Lee nói: "Dường như các hoạt động của ông Jon có thể bị hạn chế do ông bị đưa vào danh sách đen của Liên minh châu Âu".

Ngoài ra, chuyên gia Lee cũng cho rằng, ông Ri Man-gon, quan chức chủ chốt trong đảng giám sát việc phát triển hạt nhân cũng được cho là bị thôi chức. Ông Ri đã không có tên trong danh sách 25 quan chức hàng đầu được ngồi trên khán đài cùng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong ngày kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên 10/10.

Ông Ri là quan chức quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên trong đó có việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14. Ông cũng bị đưa vào danh sách đen của Liên Hợp Quốc và Mỹ vì đã tham gia vào việc phát triển tên lửa.

Chuyên gia Lee cho rằng, ngoài chức Giám đốc phụ trách đạn dược, ông Ri cũng kiêm nhiệm Bí thư đảng ủy tỉnh Jagang, giáp với Trung Quốc. Ông Ju Young-sik, một ủy viên của ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên hiện đang xử lý các vấn đề của tỉnh này.  

Ngày 9/10 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành một loạt các thay đổi về nhân sự đảng tại phiên họp toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, ông Ju là một trong số những người được chỉ định vào vị trí giám đốc một số bộ phận của đảng mà không nói cụ thể hơn.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG