Triều Tiên sở hữu 48 vũ khí hạt nhân vào năm 2015

Triều Tiên sở hữu 48 vũ khí hạt nhân vào năm 2015
TPO – Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho hay, Triều Tiên có thể chế tạo tới 48 vũ khí hạt nhân vào năm 2015 dựa vào một lượng lớn nguyên liệu Plutonium và Uranium.

> Hàn Quốc khuyên Triều Tiên cải cách

Triều Tiên sẽ sở hữu một số lượng lớn vũ khí hạt nhân
Triều Tiên sẽ sở hữu một số lượng lớn vũ khí hạt nhân.

Thông tin trên do một nhóm tư vấn Mỹ đưa ra ngày 16-8. Nhóm này nhận định, Triều Tiên dễ dàng đạt được con số 48 vũ khí hạt nhân nếu chương trình hạt nhân của họ không bị ngăn cản.

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ISIS thừa nhận rằng những thông tin về khả năng phát triển hạt nhân ở Triều Tiên đều không được công khai.

Việc ước tính vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên có thể sở hữu vào năm 2015 hoặc năm 2016 dựa vào những dữ liệu khoa học và thống kê kho vũ khí hạt nhân tại Bình Nhưỡng theo các nguồn tin khác nhau.

Nếu Triều Tiên chỉ hoạt động tại một nhà máy ly tâm Uranium như hiện nay, Triều Tiên sẽ chỉ có khoảng 28-39 vũ khí hạt nhân vào năm 2015.

Các chuyên gia ISIS nhận định Triều Tiên có thể đạt được con số 48 vũ khí hạt nhân trong trường hợp đang bí mật xây dựng thêm một nhà máy ly tâm Uranium.

Báo cáo dài 40 trang của ông David Albright – giám đốc ISIS cho biết, nếu Triều Tiên có hai nhà máy ly tâm và tiếp tục phát triển Uranium mà không có bất cứ sự cản trở nào thì nước này sẽ có khoảng 37-48 vũ khí hạt nhân vào năm 2015, tăng lên 25 vũ khí hạt nhân so với năm 2011.

Hiện nay, Triều Tiên có khoảng 6 đến 18 vũ khí hạt nhân dựa trên lượng Plutonium. Cộng đồng quốc tế nghi ngờ Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân theo phương pháp làm giàu Uranium.

Đầu tuần, ISIS cho biết một hình ảnh vệ tinh ở Triều Tiên cho thấy nước này đang hoàn tất việc xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ tại cơ sở Yongbyon vào năm 2013.

Nguyễn Thủy
Theo Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).