Triều Tiên sẽ phóng tên lửa vào ngày mất cố chủ tịch Kim Jong Il?

Triều Tiên sẽ phóng tên lửa vào ngày mất cố chủ tịch Kim Jong Il?
TPO - Hãng tin Telegraph cho hay, CHDCND Triều Tiên có thể phóng tên lửa vào ngày 17 - 12, đúng một năm ngày mất cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il.

> Triều Tiên sắp phóng tên lửa, Hàn Quốc lắp radar
> Tên lửa sắp phóng của Triều Tiên ‘quét’ qua nhiều nước
> Hành trình tên lửa Triều Tiên vào bệ phóng

Ảnh vệ tinh chụp hôm 4 12 tại trung tâm công nghệ vũ trụ Sohae cho thấy các hoạt động tại bệ phóng đang diễn ra liên tục
Ảnh vệ tinh chụp hôm 4 -12 tại trung tâm công nghệ vũ trụ Sohae cho thấy các hoạt động tại bệ phóng đang diễn ra liên tục .

Telegraph cho hay, thông tin này do cựu đầu bếp của cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il, ông Kenji Fujimoto nhận định.

Theo ông Kenji Fujimoto, nhà lãnh đạo Kim Jong Un, con trai cố chủ tịch Kim Jong Il không muốn thực hiện vụ phóng tên lửa này, nhưng vì để đánh dấu một năm ngày mất của cha nên đã “miễn cưỡng” chấp nhận.

Theo dự đoán của người đầu bếp này, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa vào đúng ngày một năm ông Kim Jong Il mất, tức ngày 17-12. Đây cũng là thời gian nằm trong mốc thời gian từ ngày 10 đến 22 -12 mà Triều Tiên đã thông báo trước đó.

“Tôi không nghĩ ông Kim Jong Un hưởng ứng vụ phóng tên lửa này. Tôi cho rằng, ông Kim Jong Un miễn cưỡng chấp nhận phóng tên lửa một phần vì muốn làm thay đổi hình ảnh quốc gia, một phần là để tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong Il nhân một năm ngày mất của ông”, ông Kenji Fujimoto cho biết.

Mặc dù Bình Nhưỡng đã khẳng định rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa hoàn toàn vì mục đích hòa bình tuy nhiên cộng đồng quốc tế vẫn lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Nhận xét về việc Triều Tiên phóng tên lửa, ông Kenji Fujimoto cho biết: “Việc phóng tên lửa là cần thiết và trong bối cảnh chính trị của Triều Tiên, sự kiện này còn là cách để nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un thể hiện quyền lực của mình”.

Cựu đầu bếp Kenji Fujimoto đã chuyển đến sống ở Tokyo từ năm 2001. Hồi tháng bảy vừa qua, ông đã trở về nước thăm ông Kim Jong Un theo lời mời. Sau chuyến trở lại Triều Tiên, hình ảnh cựu đầu bếp này ôm nhà lãnh đạo Kim Jong Un xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG