Triệu phú tuổi teen dùng tiền xúc phạm người khác

Goldsheid lừa một người nhận 10.000 rúp và bắn con chó của cậu bằng khẩu súng không đạn. Ảnh: Youtube
Goldsheid lừa một người nhận 10.000 rúp và bắn con chó của cậu bằng khẩu súng không đạn. Ảnh: Youtube
Gyregory Goldsheid, cháu trai 16 tuổi của tài phiệt Nga Igor Nekludov, gây bức xúc khi dùng tiền để dụ dỗ những người xung quanh tự sỉ nhục bản thân.

Theo Telegraph, hàng loạt video quay lại các trò đùa của Goldsheid được đăng tải trên Youtube trong những tháng gần đây. 

Một video cho thấy cảnh Goldsheid ôm một con chó lang thang trên đường phố Moscow. Cậu này tiến lại gần những người không quen biết và nói rằng con vật này thuộc về bạn gái cũ và bây giờ cậu muốn giết nó để trả thù cô gái.

Sau đó, Goldsheid đề nghị cho những người trên 10.000 rúp (hơn 150 USD) để họ bắn con chó vì mình "không đủ can đảm". Một người đàn ông đã đồng ý, cầm lấy khẩu súng từ Goldsheid, chĩa thẳng vào con chó và bóp cò. Tuy nhiên, súng không có đạn.

"Đó là một thử nghiệm xã hội", Goldsheid giải thích. "Chúng tôi muốn xem có bao nhiêu người sẽ bắn con chó vô tội để lấy tiền".

Trong một video khác, Goldsheid cũng trả cho một người 10.000 rúp với điều kiện uống hết một chai chứa đầy nước tiểu của cậu. Các video khác thì quay cảnh anh chàng đề nghị nhiều phụ nữ cho sờ ngực, lột đồ lót hoặc nuốt các trái phiếu ngân hàng để đổi lấy tiền mặt.

Triệu phú tuổi teen dùng tiền xúc phạm người khác ảnh 1

Goldsheid đưa tiền và gạ một cô gái cởi đồ. Ảnh: Youtube

Video mới nhất được đăng lên Youtube cách đây hai tuần cho thấy Goldsheid chi tiền để những người lạ đổ các thùng nước ép cà chua lên đầu họ.

"Không có ai trong gia đình bảo tôi phải dừng dự án này cả", triệu phú trẻ tuổi nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông Nga. "Mọi người biết tôi đang làm gì và thông điệp mà tôi muốn gửi gắm. Tôi đã giải thích với gia đình về đạo đức đằng sau các video nhưng tất nhiên, ông tôi không đồng tình với hành động của tôi".

Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích của dư luận, Goldsheid đã phải lên tiếng xin lỗi vì "những cuộc thử nghiệm" xúc phạm đến người khác và thừa nhận một vài vụ trong số đó do cậu cố tình dàn dựng.

Nghị sĩ Siberia Oleg Smolin mô tả Goldsheid là "một sự khiếm khuyết về tâm hồn". "Cậu ta đối xử với mọi người như rác rưởi nhưng thực tế cách cậu ta cư xử mới là rác rưởi", ông nói.

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Vladimir Soloviev bình luận: "Nam sinh này học theo những chủ đề trong các show truyền hình thực tế hiện đại. Chúng tôi chỉ không nghĩ rằng trẻ em lại suy tàn về đạo đức đến thế".

Ông của Goldsheid, Igor Nekludov, có tổng tài sản ước tính trị giá 150 tỷ rúp (2,8 tỷ USD). Tỷ phú 68 tuổi là người sáng lập của khoảng 10 công ty lớn ở thành phố Khabarovsk tại vùng Viễn Đông của Nga. Bất động sản của ông gồm các tòa nhà văn phòng lớn nhất thành phố, một đài truyền hình địa phương, một mạng lưới các rạp chiếu phim, khu du lịch lớn nhất vùng và một số công trình nhỏ khác như chuỗi câu lạc bộ thể thao và xông hơi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.