Triều cường 'uy hiếp', quốc lộ 1A xuất hiện nhiều hố sâu

TPO - Sau triều cường, tuyến quốc lộ 1A đoạn tỉnh Vĩnh Long về các tỉnh miền Tây xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi… người dân phải căng dây, cắm cọc làm biển báo hiệu nguy hiểm.

Ghi nhận của Tiền Phong, dọc theo tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Tam Bình – Thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, sau khi triều cường vừa rút, trên mặt đường lỏm chởm ổ gà, ổ voi, hố sâu... nhiều mảng nhựa đường bị bong tróc, sụt lún nghiêm trọng, kèm với đó là vô số đất, sỏi vương vãi khắp mặt đường đe doạ đến an toàn giao thông.

    
Triều cường 'uy hiếp', quốc lộ 1A xuất hiện nhiều hố sâu ảnh 1 Người dân cắm cảnh báo
Triều cường 'uy hiếp', quốc lộ 1A xuất hiện nhiều hố sâu ảnh 2
Triều cường 'uy hiếp', quốc lộ 1A xuất hiện nhiều hố sâu ảnh 3  
Triều cường 'uy hiếp', quốc lộ 1A xuất hiện nhiều hố sâu ảnh 4
 
Triều cường 'uy hiếp', quốc lộ 1A xuất hiện nhiều hố sâu ảnh 5

Tuyến QL1A đoạn qua địa bàn huyện Tam Bình, Vĩnh Long bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Út (ngụ xã Thuận An, Thị xã Bình Minh) chia sẻ: “Do đây là tuyến đường huyết mạch, hằng ngày có cả ngàn xe qua lại nên khi nước ngập vài ngày là đường nhanh hư hỏng, cùng với đó là sỏi nhỏ nằm khắp mặt đường. Lo sợ ban đêm người điều khiển giao thông không may té ngã nên tôi dùng chổi quét dọn số sỏi đá này vào bên trong cho an toàn”.

Triều cường 'uy hiếp', quốc lộ 1A xuất hiện nhiều hố sâu ảnh 6 Người dân dùng chổi quét dọn sỏi vương vãi trên mặt đường.

Còn ông Phạm Văn Tâm đang loay hoay vá lại mảng bê tông khá lớn phía trước con đường dẫn vào Cty, ông cho biết nếu không kịp thời sửa chữa khi triều cường lên cao, người dân không biết lưu thông vào những vị trí này rất nguy hiểm.   

Triều cường 'uy hiếp', quốc lộ 1A xuất hiện nhiều hố sâu ảnh 7 Một số mảng bê tông bị hư hỏng sau đợt triều cường lịch sử. Ảnh NHẬT HUY.

Chiều ngày 11/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin: “Trước đó, Tổng cục đường bộ có vào khảo sát, kiểm tra. Dự kiến khi triều cường rút hoàn toàn sẽ tiến hành cho dặm vá đồng thời nâng cấp những đoạn đường hư hỏng, làm sớm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long thì đợt triều cường vừa qua làm một số công trình giao thông bị hư hỏng, ước tính thiệt hại 375 triệu đồng 
MỚI - NÓNG