Triều cường có thể sẽ đạt kỷ lục trong hơn 50 năm qua

Triều cường có thể sẽ đạt kỷ lục trong hơn 50 năm qua
TP - Ngày 24-10, triều cường tại TPHCM đã vượt mức báo động I. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường cuối tháng 10 có thể cao đột biến, gây bể bờ bao, ngập úng diện rộng.

Triều cường cuối tháng 10 trên mức báo động III

Sáng 25-10, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,46m sau đó tiếp tục lên. Từ ngày 26 đến 28-10, đỉnh triều luôn đạt trên mức báo động III và đạt đỉnh cao nhất là 1,54m.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh và thời điểm xuất hiện trùng với mưa nên đỉnh triều có khả năng đạt kỷ lục (1,57m) kể từ năm 1960 đến nay.

Các quận - huyện thấp trủng (8, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh…) cần chú ý đề phòng, ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG