Triệt phá nhiều nhóm 'tín dụng đen' tại Sóc Trăng

3 nghi can liên quan đến tín dụng đen do Công an TP Sóc Trăng triệt xóa
3 nghi can liên quan đến tín dụng đen do Công an TP Sóc Trăng triệt xóa
TP - Trong tháng qua công an ở Sóc Trăng phát hiện 12 vụ với 22 nghi can liên quan hoạt động của tín dụng đen và có trên 450 người vay tín dụng đen với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, lãi suất từ 10-70%.

Ngày 18/1, Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Sau một tháng mở cao điểm trấn áp tội phạm, các địa phương trong tỉnh đã cảm hóa 1.041 người có các hành vi phạm pháp như trộm cắp, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng... Công an phát hiện 33 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đã làm rõ 31 vụ với 42 người liên quan. Trong đó nổi cộm là trộm cắp tài sản (chiếm 45%).

Ngoài việc triệt xóa 63 điểm tệ nạn xã hội (bắt 273 người), các lực lượng của Công an Sóc Trăng đã bắt 5 vụ tàng trữ hàng cấm, tịch thu 4.675 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; bắt 6 vụ Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (16 người); phát hiện 104 người dương tính với chất ma túy và bắt được 4 người có lệnh truy nã.

Đối với hoạt động của tín dụng đen, trong tháng qua công an ở Sóc Trăng phát hiện 12 vụ với 22 nghi can. Trên 450 người vay tín dụng đen với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, lãi suất từ 10-70%. Bước đầu công an thu giữ 67 triệu đồng và một số tang vật liên quan tín dụng đen; đã khởi tố 02 vụ (chưa khởi tố bị can), hiện đang tiếp tục điều tra 10 vụ, 22 đối tượng.

Trong đó, tại huyện Mỹ Xuyên có 04 vụ, 07 đối tượng (số người vay trên 428 lượt người, số tiền cho vay trên 2,8 tỷ đồng, lãi suất từ 20% ; huyện Châu Thành có 04 vụ, 07 đối tượng, 103 người vay với số tiền trên 800 triệu đồng, lãi xuất từ 20% đến 30%...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.