Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup quy mô lớn tại Huế và Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Công an TT-Huế và huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa triệt phá thành công 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2022 quy mô lớn; đồng thời bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng do Hoàng Lê Nhất Thắng (SN 1993, trú tại phường An Đông, TP Huế) cầm đầu, về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup quy mô lớn tại Huế và Đắk Lắk ảnh 1

Tang vật công an thu được trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở Huế. Ảnh CACC

Theo thông tin ban đầu, Hoàng Lê Nhất Thắng là người điều hành, quản lý “tài khoản tổng” phục vụ cá độ bóng đá World Cup 2022, với thỏa thuận quy ước 1 điểm là 20.000 đồng.

Thắng chia tách thành 4 tài khoản ở cấp thấp hơn, tăng mức giá điểm giao lại cho Vương Minh Huy (SN 1989, trú tại phường Phú Hội), Trần Đình Liêm (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế) và 6 đối tượng khác sử dụng chia trang, hoặc trực tiếp cá độ với mức giá 35.000-50.000 đồng để cùng nhau thắng thua với con bạc.

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup quy mô lớn tại Huế và Đắk Lắk ảnh 2

Đối tượng cầm đầu Hoàng Lê Nhất Thắng. Ảnh CACC

Từ tháng 8/2022 đến thời điểm bị bắt, Thắng đã sử dụng “tài khoản tổng” để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 56 tỷ đồng.

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup quy mô lớn tại Huế và Đắk Lắk ảnh 3

Đối tượng Vương Minh Huy. Ảnh CACC

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup quy mô lớn tại Huế và Đắk Lắk ảnh 4

Đối tượng Trần Đình Liêm. Ảnh CACC

Nhằm qua mắt lực lượng công an, Hoàng Lê Nhất Thắng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che đậy hành vi phạm tội. Để bắt giữ nhóm đối tượng này, lực lượng công an đã chia thành hai mũi công tác. Mũi thứ nhất ra Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng cầm đầu Hoàng Lê Nhất Thắng. Mũi công tác còn lại tổ chức điều tra, bắt giữ 8 đối tượng tại Huế.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ tang vật là máy tính, 10 điện thoại di động, tiền mặt và nhiều thiết bị khác có liên quan.

Cùng ngày (18/12), Công an huyện Cư Kuin cho biết, vừa triệt xóa thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Cư Kuin đã phát hiện một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động rất tinh vi. Sau thời gian xác minh, điều tra, Công an huyện Cư Kuin huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ, chia làm 8 tổ công tác đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây cá độ. Gần 20 người liên quan đã bị triệu tập.

Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup quy mô lớn tại Huế và Đắk Lắk ảnh 5

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Quốc Hưng (38 tuổi) trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin. Đối tượng từng có 2 tiền án về các tội đánh bạc và cố ý gây thương tích.

Người này khai, thời gian diễn ra World Cup 2022, thường nghe các "con bạc" kêu thua, nên đứng ra tổ chức cá độ. Trước mỗi trận bóng, đối tượng Hưng lên mạng xem kèo rồi đứng ra cầm cái cho các con bạc cá cược.

Các đối tượng thường xuyên dùng tin nhắn qua sim rác và mạng xã hội để tránh bị công an phát hiện. Nam thanh niên rất bất ngờ khi bị công an bắt giữ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ một dàn máy tính, hơn 10 chiếc điện thoại cùng nhiều tang vật chứng liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, chỉ trong đêm bị bắt, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Cư Kuin điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG