Triệt phá đường dây ma túy tàng trữ cả súng đạn ở TP.Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bắt quả tang đối tượng tàng trữ 1.000 viên thuốc lắc ở đầu một con kiệt ở đường Bùi Thị Xuân (TP Huế), lực lượng công an mở rộng khám xét, thu giữ gần 5kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng rulo và 40 viên đạn.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng gần 5kg, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá đường dây ma túy tàng trữ cả súng đạn ở TP.Huế ảnh 1

Công an thu giữ gần 5kg ma túy tổng hợp từ đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy do Nguyễn Thanh Tuấn cầm đầu. Ảnh CACC

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Vui (SN 1999, ở tại số 6 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long, TP Huế), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, ở tại 2/2/212 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) và Nguyễn Thị Dung (SN 1995, ở tại 57 Hồ Thừa, phường Hương Hồ, TP Huế).

Triệt phá đường dây ma túy tàng trữ cả súng đạn ở TP.Huế ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh CACC

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h ngày 16/12, tại đầu kiệt 212 Bùi Thị Xuân, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy bắt quả tang đối tượng Vui về hành vi tàng trữ trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, với trọng lượng hơn 430g.

Triệt phá đường dây ma túy tàng trữ cả súng đạn ở TP.Huế ảnh 3

Nguyễn Thị Dung

Triệt phá đường dây ma túy tàng trữ cả súng đạn ở TP.Huế ảnh 4

Nguyễn Văn Vui.

Lực lượng công an tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng Tuấn, Dung và nhà cậu ruột của Tuấn ở tổ 11 phường Thủy Xuân, TP Huế, qua đó đã phát hiện và thu giữ thêm 30.460 viên ma túy dạng hồng phiến, 1,32kg ketamine, 63 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng rulo cùng 40 viên đạn và 2 cây dao. Tổng trọng lượng ma túy tổng hợp công an thu giữ được là gần 5kg.

Triệt phá đường dây ma túy tàng trữ cả súng đạn ở TP.Huế ảnh 5

Công an thu giữ một khẩu súng rulo và 40 viên đạn trong quá trình chặt đứt đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy do Nguyễn Thanh Tuấn cầm đầu. Ảnh CACC

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, toàn bộ số ma túy kể trên do đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn mua từ Lao Bảo, Quảng Trị đưa về Huế để tiêu thụ. Các đối tượng Vui, Dung đóng vai trò giúp sức; trong đó, Dung cất giữ ma túy, còn Vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời.

Được biết, Nguyễn Thanh Tuấn từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy", vừa ra tù vào ngày 27/1/2022 nhưng tiếp tục tái phạm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.