Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đại diện các đơn vị giao-nhận quân
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đại diện các đơn vị giao-nhận quân
TPO - Sáng nay (3/6), Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, và xuất quân đợt đầu theo kế hoạch điều động 500 Công an chính quy về xã.
Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 1

Dưới nắng mai cao nguyên, các đội hình của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tập kết uy phong, đẹp mắt. 

Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 2

Các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban, đại biểu các Sở ngành trên địa bàn tỉnh và các huyện nhận quân đợt đầu đã sớm có mặt, chăm chú dự lễ.

Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 3

Ông Y Phu Êban- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk  khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ

Đắk Lắk là tỉnh đông dân và rộng lớn nhất Tây Nguyên, với 1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện. Trong 20 phường, 12 thị trấn, 152 xã với khoảng 1,9 triệu dân, có 49 xã bị xác định là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.  

Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 4Trong năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II mở 2 lớp bồi dưỡng Công an chính quy (CACQ) cho 240 học viên; Đồng thời thống nhất với lãnh đạo 11 huyện thị thành về việc điều động và hoàn thiện thủ tục đưa gần 100 CACQ về địa bàn đảm nhiệm chức danh Công an xã (CAX).
Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 5Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hầu hết lực lượng được điều động đều đảm đương thông suốt nhiệm vụ mới. Nhiều cán bộ chiến sĩ không ngại gian khổ, đã xung phong công tác tại vùng sâu, vùng xa, phát huy tốt vai trò được giao, chứng minh chủ trương đưa CACQ về xã là phù hợp, đúng đắn.   
Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 6Sau khi khảo sát, đánh giá toàn diện về hiện trạng và nhu cầu biên chế, tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo tỉnh quyết định đầu tư trụ sở làm việc cho 49 xã trọng điểm, với tổng kinh phí gần 50 tỉ đồng.
Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 7

Đại tá Nguyễn Thế Lực- Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: Theo lộ trình, từ nay tới hết năm 2019 Công an tỉnh sẽ bố trí xong các chức danh Công an xã, và trong vòng 1 năm tới, Công an tỉnh sẽ điều 500 CACQ về xã. Riêng những xã trọng điểm có thể được bố trí từ 5-7 CACQ, bảo đảm tạo chuyển biến tốt hơn về tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.

Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 8  Đại tá Nguyễn Thế Lực công bố lộ trình điều CACQ về xã 

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Văn giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy là chủ trương lớn, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân ngay từ cơ sở. Do vậy, Công an tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm chính trị cao nhất, để đảm đương tốt trọng trách này.

Triển khai kế hoạch đưa 500 công an chính quy về 152 xã ảnh 9  Đại tá Vũ Hồng Văn dặn dò cán bộ chiến sĩ về cơ sở phải gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân
MỚI - NÓNG