Trên bờ khủng hoảng, CLB Hà Nội sẽ thay HLV trưởng Chu Đình Nghiêm?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Chu Đình Nghiêm
HLV Chu Đình Nghiêm
Chuỗi thành tích không như ý ở giai đoạn đầu LS V-League 2021 đang đẩy đội bóng của bầu Hiển đến trước bờ vực khủng hoảng. Hôm qua, làng bóng đá đã xôn xao trước thông tin CLB Hà Nội sẽ thay HLV trưởng Chu Đình Nghiêm.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong xác nhận, khả năng HLV Chu Đình Nghiêm ra đi là rất cao. Hai phương án đang được nhắc tới là cựu thủ môn Dương Hồng Sơn và ông Hoàng Văn Phúc, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Cả hai dù vậy chưa lên tiếng xác nhận.

Những biến động ở CLB Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đội bóng của bầu Hiển đang trải qua chuỗi kết quả không tốt ở LS V-League 2021. Sau 7 trận, CLB Hà Nội mới chỉ giành được 10 điểm. Họ đã thua 3 trận liền trước Nam Định, Becamex Bình Dương và mới nhất là trước chính SHB Đà Nẵng. Thất bại 0-2 trên sân Hoà Xuân vòng 7 còn mang dư vị đắng khi các cầu thủ Hà Nội để lại ấn tượng không đẹp khi trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh có pha đá bóng rất xấu nhằm vào Ibou Kebe.

Trên thực tế dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hà Nội đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Cụ thể, họ có 3 chức vô địch V-League các năm 2016, 2018 và 2019, hai lần vô địch cúp quốc gia năm 2019, 2020, Siêu cúp Quốc gia 3 mùa liên tiếp từ 2018-2020 và Bán kết AFC Cup 2019. Khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng HAGL cũng không quá lớn.

Trong lịch sử, CLB Hà Nội từng có thời điểm khởi đầu tệ hơn cả mùa giải năm nay. Cụ thể năm 2016 khi HLV Phan Thanh Hùng rời ghế, bầu Hiển đã chọn HLV Phạm Minh Đức từ đội trẻ lên thay. Tuy nhiên, sau chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, ông Đức phải trở lại với đội trẻ, và chiếc “ghế nóng” được chuyển giao cho HLV Chu Đình Nghiêm. Chính HLV Chu Đình Nghiêm đã dẫn dắt CLB Hà Nội tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để kết thúc mùa giải với chiếc cúp vô địch.

Phong độ tệ hại của CLB Hà Nội thời gian qua không quá khó lý giải nếu nhìn ở khía cạnh chuyên môn đơn thuần. Ở trận thua 0-2 Đà Nẵng mới đây, họ mất cả hai tiền đạo ngoại Geovane Magno và Bruno. Tuyến giữa đội bóng của bầu Hiển cũng thiếu Hùng Dũng. Trên thực tế, Hùng Dũng cũng mới trở lại sau khi bị chấn thương hồi đầu mùa giải. Tương tự ở hàng thủ, chấn thương khiến Văn Hậu vắng mặt dài ngày còn Duy Mạnh và Đình Trọng chưa lấy lại 100% phong độ. Từ đầu mùa giải tới nay, HLV Chu Đình Nghiêm chưa khi nào có đội hình mạnh nhất trong tay.

Với chỉ Quang Hải và Văn Quyết ở phía trên, CLB Hà Nội không còn đủ khả năng khiến các đối thủ phải lo sợ. Bản thân Quang Hải 2 năm qua cũng không duy trì được sự ổn định do vướng phải quá nhiều câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng mới đây, tỉ lệ kiểm soát bóng của CLB Hà Nội đã giảm xuống mức rất thấp, chỉ 52% trong hiệp 1. Đây là chuyện hiếm xảy ra xưa nay, cho dù đối thủ của họ là ai.

Điều đáng nói, phong độ của CLB Hà Nội lại trồi sụt trong bối cảnh đối thủ rất lớn của họ, HAGL lại đang bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang. Thêm vào đấy, mùa giải trước họ đã đánh mất ngôi vô địch vào tay Viettel và chỉ giành được cúp Quốc gia cùng Siêu cúp Quốc gia. Thành tích trên không phải quá kém nhưng rõ ràng, nó không đạt kỳ vọng đặc biệt khi chịu trách nhiệm ở CLB lúc này là một ê-kip mới rất trẻ, khát khao sự khẳng định.

Ở thời điểm hiện tại, việc tìm người đủ tầm thay thế HLV Chu Đình Nghiêm là không hề dễ dàng khi những cái tên xuất sắc nhất đều đã có vị trí. Quyết định thay tướng của CLB Hà Nội nếu diễn ra, có thể nói không mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Nếu bầu Hiển không có động thái can thiệp, Hà Nội thậm chí đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế ở V-League.

MỚI - NÓNG