Quang Hải tập riêng, CLB Hà Nội thấp thỏm tới Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
Quang Hải bỏ ngỏ khả năng ra sận trận đấu của CLB Hà Nội với Hải Phòng vì chấn thương nhẹ.
Quang Hải bỏ ngỏ khả năng ra sận trận đấu của CLB Hà Nội với Hải Phòng vì chấn thương nhẹ.
TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn tập riêng ở buổi tập cuối của CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy trước khi di chuyển xuống Hải Phòng chuẩn bị cho trận đấu bù vòng 3 LS V-League 2021 với đội chủ nhà.

Theo kế hoạch, sáng nay CLB Hà Nội sẽ di chuyển xuống Hải Phòng. Đội có buổi tập nhẹ lúc 17h tại sân vận động Lạch Tray. Sau khi bị phản ánh nhiều trên các phương tiện truyền thông về sự xuống cấp của nhiều hạng mục, nuôi chó, gà, trồng rau…trong sân vận động, Lạch Tray đã được sửa chữa. BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết, sân có thể tổ chức các trận đấu của Hải Phòng.

Trở lại với CLB Hà Nội, chiều 11/3 đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có buổi tập tại Hàng Đẫy. Đáng chú ý ở buổi tập này, Quang Hải vẫn phải tập riêng. Anh trước đó bị chấn thương nhẹ, không ra sân ở trận giao hữu giữa CLB Hà Nội với Phú Thọ.

Sau 2 vòng đầu tiên, tình cảnh của Hải Phòng và CLB Hà Nội đang trái ngược nhau. Hải Phòng gây bất ngờ khi toàn thắng cả hai trận, dẫn đầu bảng xếp hạng. Á quân Hà Nội trong khi đó thua cả 2 trận, đang ở cuối bảng. HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận nếu tiếp tục thua, đội bóng của ông có thể rơi xuống nhóm trụ hạng sau nửa lượt đi.

Quang Hải tập riêng, CLB Hà Nội thấp thỏm tới Hải Phòng ảnh 1 Hai trận thua trước Nam Định và Becamex Bình Dương đẩy CLB Hà Nội xuống cuối bảng xếp hạng LS V-League 2021. (ảnh Anh Tú)

Giai đoạn tạm dừng vì dịch COVID-19 được chờ đợi sẽ giúp CLB Hà Nội củng cố lại lực lượng, các trụ cột ổn định phong độ. Tình thế mặc dù vậy hiện vẫn rất khó khăn với Quang Hải và các đồng đội. Nếu anh không thể ra sân, sức mạnh tấn công của đội khách sẽ bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng sẽ mở cửa cho 5.000 CĐV, sắp xếp ở khán đài A và B. CĐV đội khách Hà Nội sẽ được bố trí tại khán đài C với số lượng không quá 200 người. BTC cho biết sẽ thực hiện triệt để quy định phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.