Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc Văn phòng Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Vũ Văn Hoàng Hà (Ảnh: QH)
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Vũ Văn Hoàng Hà (Ảnh: QH)
TPO - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn các nhân sự vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và quá trình công tác để phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của Văn phòng Quốc hội và Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Lưu Đình Thành, Chuyên viên chính, Truyền hình Quốc hội Việt Nam (nguyên Phó Giám đốc Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội từ ngày 6/10, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cũng theo quyết định, ông Vũ Văn Hoàng Hà, Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, kiêm thư ký Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 6/10.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn các nhân sự vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và quá trình công tác để phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của Văn phòng Quốc hội và Quốc hội.

Tổng Thư ký Bùi Văn Cường cho biết, hiện Truyền hình Quốc hội Việt Nam đang hoàn thiện các công đoạn pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy. Với việc bổ nhiệm nhân sự mới, ông Cường kỳ vọng các chương trình của Truyền hình Quốc hội ngày càng sâu sát, chất lượng để đưa vị thế của Quốc hội xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng bày tỏ hy vọng trên cương vị mới, ông Vũ Văn Hoàng Hà sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế của bản thân và nhanh chóng nắm bắt các nhiệm vụ ở Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử để đưa Trung tâm ngày càng phát triển.

Ngoài ra, với nhiệm vụ là thư ký Trưởng ban Công tác đại biểu, ông Vũ Văn Hoàng Hà sẽ có những tham mưu sắc bén, sâu sát để cho hoạt động của Ban Công tác đại biểu nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung ngày càng hiệu quả hơn.

MỚI - NÓNG