Trao giải Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016

Phần thi của các thành viên đội ĐH Khoa học Tự nhiên tại đêm thi chung kết, xếp hạng.
Phần thi của các thành viên đội ĐH Khoa học Tự nhiên tại đêm thi chung kết, xếp hạng.
TPO - Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 7 – năm 2016 đã đi đến hồi kết với vòng thi chung kết xếp hạng và trao giải cho các cá nhân, tập thể tham gia, diễn ra vào tối 18/5, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM.

Tại đêm thi chung kết, 3 đơn vị lọt vào vòng chung kết hạng mục thi đội tuyển gồm ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM), ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) và Quận Đoàn 7 cùng tranh tài qua 5 phần thi “Điểm son lịch sử”, “Con đường chân lý”, “Bản lĩnh nhà giáo trẻ”, “Nhà giáo trẻ tự tin hội nhập” và “Ánh sáng thời đại”.

Trao giải Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 ảnh 1

Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Phó giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TPHCM, trao phần thưởng và chúc mừng đội thi ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đạt giải Nhất.

Chung cuộc, đội tuyển ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đã đoạt giải Nhất với phần thưởng trị giá 25 triệu đồng và một chuyến về nguồn tại Pác Pó – Cao Bằng dành cho 5 thành viên. Đội thi của ĐH Bách khoa và Quận Đoàn 7 lần lượt về nhì và ba với trị giá phần thưởng 20 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Trao giải Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 ảnh 2

Anh Lâm Đình Thắng, Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, phát biểu tổng kết hội thi.

Trao giải Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 ảnh 3

Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi lễ bế mạc hội thi.

Cũng tại vòng thi chung kết, xếp hạng hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cá nhân (thuộc bảng A dành cho các thí sinh là cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ) cho anh Nguyễn Vũ Linh (Giảng viên khoa Điện tử viễn thông, ĐH KHTN TPHCM). Giải nhì thuộc về thí sinh Hà Thanh Đạt, giảng viên bộ môn giải phẫu trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ở bảng B dành cho thí sinh tự do, thí sinh Nguyễn Lê Đại Phúc đoạt giải Nhất. Giải Nhất phần thi “Góc nhìn thời đại” thuộc về Đoàn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Anh Lâm Đình Thắng, Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, cho biết: “Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” là một phương thức Thành Đoàn đề xuất nhằm chuyển tải những kiến thức này dưới hình thức sinh động, hiện đại, hấp dẫn cho đoàn viên thanh niên, từ đó tăng tính hiệu quả trong việc tiếp thu và áp dụng những học thuyết này vào thực tiễn”.

Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, chia sẻ: “Tôi mong rằng các bạn thí sinh tham gia hội thi hãy nỗ lực hết sức mình trong học tập, tìm hiểu các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của đoàn viên thanh niên thành phố và đặc biệt là những thầy cô giáo đứng trên bục giảng. Những kiến thức các bạn có được hôm nay sẽ là hành trang hữu ích cho các bạn trong công việc hàng ngày, trong sự nghiệp trồng người, đặc biệt là gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, đổi mới phương pháp dạy học sao cho sinh viên dễ học, dễ nhớ và biết vận dụng vào trong cuộc sống”.

Trao giải Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 ảnh 4

Ba đội thi tranh tài tại vòng chung kết hội thi diễn ra vào tối 18/5.

Trao giải Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 ảnh 5

Ban tổ chức trao các giải giải phụ cho các cá nhân, tập thể đoạt thứ hạng cao của hội thi.

Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 7 – năm 2016 do Thành Đoàn phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo, ĐHQG, Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ-TCCN TPHCM tổ chức, diễn ra từ 17/4 đến 18/5, trải qua 3 phần thi: thi cá nhân trực tuyến; thi thiết kế sản phẩm truyền thông “Góc nhìn thời đại” và phần thi đội tuyển. Riêng phần thi cá nhân trực tuyến đã thu hút gần 55.000 lượt thí sinh tham gia dự thi. 

Điểm mới của hội thi năm nay chính là đã đưa vào sân chơi này phần thi thiết kế sản phẩm truyền thông “Góc nhìn thời đại” với việc lồng ghép việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ X. Phần thi đội tuyển quy tụ sự tham gia dự thi của 440 thí sinh là những cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ đến từ 24 quận, huyện, các trường ĐH-CĐ-TCCN trên địa bàn thành phố.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016) và 40 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên TPHCM (2/7/1976 – 2/7/2016). Hội thi cũng là dịp nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng, tham gia thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

MỚI - NÓNG