Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 4/6, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024, với sự tham dự của Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau hơn 3 tháng triển khai, Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 đã thu hút, huy động sự tham gia, sáng tác của tài năng hội họa thuộc mọi lứa tuổi trong và ngoài Quân đội. Cụ thể, ở cấp cơ sở và trên cơ sở, có hơn 3.000 tác giả ở nhiều độ tuổi khác nhau với gần 4.000 bức tranh tham gia dự thi; cấp toàn quân đã thu hút 700 tác phẩm dự thi.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Trưởng Ban tổ chức, các tác phẩm đã khắc họa rõ nét việc thực hiện bình đẳng giới và những cống hiến của cả nam giới, nữ giới trong mọi lĩnh vực. Không ít tác phẩm truyền tải thông điệp hàm súc, ngắn gọn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc về bình đẳng giới như: “Hãy nắm tay, đừng vung tay”; “Bình đẳng - yêu thương, hậu phương vững chắc”, “Phá vỡ định kiến giới ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay”...

Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 1

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội chia sẻ tại chương trình.

Nhiều tác phẩm truyền cảm hứng tích cực về những việc làm tốt, cách làm hay, hình ảnh đẹp về bình đẳng giới như: Tác phẩm “Sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị” của Thiếu tá Đỗ Thị Thùy; tác phẩm “Bộ đội lên bản” của em Phùng Thị Yến Nhi...

"Đặc biệt, một số tác phẩm đem đến ấn tượng về sự tương phản của màu sắc, hình khối, sự đối lập sáng - tối, vui - buồn, hạnh phúc - đau khổ, nên - không nên để dẫn dắt, thúc đẩy người xem vươn tới ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc, nhân ái, vun đắp cuộc sống tốt đẹp hơn", Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao Chứng nhận của Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng đối với 2 tác phẩm đạt giải Đặc biệt; 4 tác phẩm đạt giải A; 6 tác phẩm đạt giải B; 8 tác phẩm đạt giải C; 10 tác phẩm đạt giải Khuyến khích; 15 tác phẩm đạt giải theo chuyên đề và 71 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 2

Các tác giả đạt giải Đặc biệt và giải A của cuộc vận động.

Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 3Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 4

Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức vận động sáng tác và triển lãm.

Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 5

Các đại biểu tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại không gian triển lãm tranh.

Cùng với các chất liệu quen thuộc như sơn dầu, màu nước, sáp màu, chì màu, bột màu, các tác giả còn gửi hồn vào nhiều chất liệu độc đáo khác như: giấy màu, giấy báo cũ, hạt gạo, cúc áo, vỏ trứng vụn, hạt vòng, lá cây khô, hoa khô, than đá, tre, gỗ, vải vụn, giấy màu, đất nặn… để dày công tạo nên những tác phẩm ấn tượng...

Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 6Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 7Trao giải cuộc vận động sáng tác tranh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 8

Triển lãm trưng bày 71 tác phẩm về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Sau chương trình, kết quả của cuộc vận động sẽ được minh họa sinh động tại triển lãm từ 4/6 đến hết 20/6 để lan tỏa sâu rộng thông điệp tích cực, hành động thiết thực về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

MỚI - NÓNG