Trao 3 căn nhà, 20 sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình chính sách ở Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 26/8, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9), chương trình “Màu hoa đỏ” lần thứ 16 - năm 2023 đã mang những phần quà ý nghĩa đến huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Ban tổ chức chương trình Màu hoa đỏ đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và 20 sổ tiết kiệm tình nghĩa (mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng) tới 23 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Trao 3 căn nhà, 20 sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình chính sách ở Hậu Giang ảnh 1

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, tỉnh Hậu Giang cùng nhà tài trợ trao bảng tượng trưng nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy cho biết: Chương trình “Màu hoa đỏ” là hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên cả nước. Năm nay, chương trình lần thứ 16 đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm tri ân các gia đình chính sách tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Hậu Giang.

“Những phần quà trao tặng hôm nay góp phần giúp đỡ, chia sẻ với các gia đình chính sách đang khó khăn về nhà ở cũng như về kinh tế để ổn định cuộc sống. Tôi mong rằng, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, huyện Long Mỹ tạo điều kiện, hỗ trợ để những gia đình chính sách còn khó khăn sớm được ở trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình. Riêng các gia đình chính sách hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày thêm phát triển” - Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chia sẻ.

Trao 3 căn nhà, 20 sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình chính sách ở Hậu Giang ảnh 2

Trao sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho hay, Hậu Giang là một trong những vùng đất chịu nhiều thiệt hại trong chiến tranh. Toàn tỉnh có trên 12.500 liệt sĩ, trên 5.700 thương binh, 2.040 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngoài các chính sách trợ cấp của Đảng, Nhà nước, gần 20 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến các gia đình người có công bằng những hành động thiết thực. Tuy nhiên, đến nay cuộc sống của một số gia đình người có công vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công trên địa bàn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của Ban Tuyên giáo T.Ư, Chương trình “Màu hoa đỏ” và các nhà tài trợ, để các gia đình chính sách có cuộc sống tốt hơn…

Chương trình “Màu hoa đỏ” do Ban Tuyên giáo T.Ư chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hàng năm. Thông qua chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.