Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp

Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp
TPO – Khẳng định một điều chắc chắn, bất kì ai nhìn những bức hình dưới đây cũng sẽ nghĩ nó là ảnh chụp. Nhưng thực chất chúng là những bức tranh vẽ 100%!

Họa sĩ de Graaf là chủ nhân của những bức tranh tỉ mỉ tới từng chi tiết này. Ông tốt nghiệp họa sĩ tại trường đại học Dawson, Montreal (Canada) vào năm 1996. Đến năm 2004, ông bắt đầu giành toàn bộ thời gian để theo đuổi con đường sáng tạo nghệ thuật và bắt đầu có các tác phẩm nổi tiếng.

Jason de Graaf cho biết, chịu ảnh hưởng từ nhiều họa sĩ đi trước như M C Escher và Johannes Vermeer. Tuy nhiên, cảm hứng thực sự giúp ông tìm ra phong cách riêng là khi tình cờ nhìn thấy một bức tranh minh họa sử dụng màu Acrylic.

Dựa vào nguyên tắc phản chiếu và hội tụ ánh sáng, họa sĩ Jason de Graaf vẽ nên những tuyệt tác độc đáo khiến người xem mãn nhãn và thán phục.

Cùng ngắm nhìn những tác phẩm trên cả tuyệt vời của ông nhé!

Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp ảnh 1 
Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp ảnh 2 
Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp ảnh 3 
Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp ảnh 4 
Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp ảnh 5 
Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp ảnh 6 
Tranh vẽ 'siêu thật' như ảnh chụp ảnh 7 

Nhật Hạ
Theo Oddity

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.