Tránh thao túng đất đai, thổi giá: Cần kênh điều tiết thị trường lành mạnh

0:00 / 0:00
0:00
Trước tình trạng nhiều sản phẩm bất động sản trên địa bàn phát triển chưa tuân thủ quy luật thị trường, vẫn theo phong trào, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng Hiệp hội bất động sản của tỉnh sẽ làm tốt vai trò là cầu nối, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cung cấp đầy đủ thông tin, dự báo tình hình, điều tiết thị trường phát triển lành mạnh.
Tránh thao túng đất đai, thổi giá: Cần kênh điều tiết thị trường lành mạnh ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2022-2025 của Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk thành công

Phát biểu tại Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2022-2025 của Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Đắk Lắk hôm qua 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh nhấn mạnh, hiện nay việc phát triển các sản phẩm BĐS trên địa bàn tỉnh nhìn chung chưa tuân thủ quy luật thị trường, vẫn theo phong trào.

Theo ông Cảnh, để các doanh nghiệp (DN) kinh doanh BĐS có điều kiện phát triển tương xứng với yêu cầu và xu thế chung của thị trường, đòi hỏi các DN ngoài sự năng động, nắm bắt cơ hội còn phải liên danh, liên kết học hỏi lẫn nhau, cạnh tranh sòng phẳng.

Ông Cảnh cho rằng, Hiệp hội BĐS Đắk Lắk sẽ là cầu nối giữa thị trường, người dân với UBND tỉnh về các chính sách pháp luật, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh BĐS, tránh lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi, đồn thổi giá; hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cung cấp đầy đủ thông tin, dự báo tình hình và hỗ trợ điều tiết thị trường BĐS phát triển lành mạnh, minh bạch.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tin tưởng sự ra đời của Hiệp hội BĐS Đắk Lắk sẽ góp phần vào sự định hình các loại hình BĐS phát triển kinh tế gắn liền với quy hoạch của địa phương, nhất là Đề án phát triển đô thị Buôn Ma Thuột đến 2030 tầm nhìn đến 2045.

Ông Huỳnh Văn Kiều, Chủ tịch Lâm thời Hiệp hội BĐS Đắk Lắk nhấn mạnh, trước những diễn biến mới của thị trường, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, hiệp hội sẽ là cầu nối giữa cộng đồng DN với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động tư vấn chính sách, đầu tư, kinh doanh BĐS vì một Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Hiệp hội BĐS Đắk Lắk được thành lập căn cứ trên Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 24/12/2021. Đại hội lần thứ nhất ngày 23/4 đã bầu Ban Chấp hành khóa I, với 13 thành viên. Ông Nguyễn Văn Kế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Hưng Gia Khang được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp Hội BĐS tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025.

MỚI - NÓNG