Tranh HCĐ, Olympic Việt Nam cần 'cầu thủ thứ 12'

Olympic Việt Nam đang rất cần người hâm mộ cùng đồng hành.
Olympic Việt Nam đang rất cần người hâm mộ cùng đồng hành.
TPO - Olympic Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 nhưng phía trước họ vẫn còn trận tranh huy chương đồng. Một trận cầu mà thầy trò HLV Park Hang Seo cần sự tiếp sức từ "cầu thủ thứ 12"-các cổ động viên, để vượt qua thách thức mang tên Olympic UAE.
Trận thua 1-3 trước Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018, đã khiến Olympic Việt Nam không thể hiện thực hóa giấc mơ lọt vào chung kết.

Trận này, những nỗ lực của Olympic Việt Nam đã không thể đem lại kết quả như ý. Một số sai sót ở hàng thủ đã khiến đội nhà thủng lưới hai bàn chỉ trong 20 phút đầu tiên. Chơi tích cực hơn trong hiệp hai, nhưng Olympic Việt Nam phải nhận thêm một bàn thua nữa, trước khi Minh Vương có bàn rút ngắn từ quả đá phạt tuyệt đẹp phút 70.
Giấc mơ chung kết không thành nhưng cuộc chơi ASIAD 18 chưa chấm dứt với Olympic Việt Nam. Phía trước họ là trận tranh huy chương đồng với Olympic UAE vào ngày 1/9. Một trận cầu được dự báo cũng rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo. 
“Tôi đã gặp các cầu thủ, họ có phần buồn vì trận thua hôm qua (trận thua Hàn Quốc). Tôi đã nói các cầu thủ đội còn 1 trận tranh HCĐ, tất cả cần phấn chấn trở lại”-HLV Park Hang Seo cho biết trong cuộc trao đổi với báo chí vào sáng nay.
Tranh HCĐ, Olympic Việt Nam cần 'cầu thủ thứ 12' ảnh 1 Qua mỗi trận đấu, niềm tin và tinh yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển Olympic càng lớn.

Trong khi đó, Olympic UAE cũng sớm tỏ ra quyết tâm tranh đoạt tấm huy chương đồng. “Không ai không thất vọng khi thua trận, đặc biệt khi bạn đã ở cận kề trận chung kết. Thế nhưng chúng tôi vẫn còn nguyên động lực. Mục tiêu của đội lúc này là giành bằng được huy chương ASIAD. Huy chương đồng dù không phải là vinh quang lớn nhất nhưng vẫn là phần thưởng mà nhiều cầu thủ muốn có. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chứ không buông xuôi”, HLV Maciej Skorza của Olympic UAE tuyên bố.

Tranh đua với một đối thủ còn nguyên vẹn động lực chiến đấu như vậy, Olympic Việt Nam không chỉ cần những liệu pháp hữu hiệu để hồi phục thể lực và tinh thần, mà còn cần sự tiếp sức từ những khán đài nhuộm đỏ sắc áo của các CĐV như ở trận bán kết, tứ kết hay ở vòng 1/8.

Nói đúng hơn, họ cần sự đồng hành của "cầu thủ thứ 12"- các CĐV để vượt qua thách thức mang tên Olympic UAE.

Thật vậy, kể từ khi bước vào những trận đấu mang tính knock-out từ vòng 1/8 của ASIAD 18, sức mạnh của Olympic Việt Nam đã được tăng lên đáng kể nhờ sự "tiếp lửa" của các CĐV nhà. Kể từ vòng tứ kết rồi bán kết, mỗi vòng đấu, Vietnam Airlines đã tăng thêm 4-5 chuyến bay từ Việt Nam đến Jakarta để đưa "cầu thủ thứ 12" tới sân đấu tiếp sức cho Olympic Việt Nam.

Tại trận đấu cuối cùng tranh huy chương đồng ASIAD 18 với đội tuyển Olympic UAE, trong ngày 1/9, Vietnam Airlines sẽ bố trí tăng thêm 3 chuyến bay đưa người hâm mộ sang tiếp sức đội tuyển, bên cạnh 1 chuyến bay thường lệ. Trong đó, gồm 2 chuyến bay thẳng Hà Nội – Jakarta và 2 chuyến bay thẳng TPHCM – Jakarta.

Tính tới trận đấu cuối, trong suốt hành trình lịch sử của đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam tại ASIAD 18 lần này, Vietnam Airlines tăng thêm tổng cộng 11 chuyến bay từ Việt Nam đi Indonesia để phục vụ các cổ động viên. Đây là nỗ lực của Hãng hàng không Quốc gia với cam kết luôn đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam và Đoàn thể thao nước nhà tại các giải đấu để mang vinh quang cho đất nước.

Tranh HCĐ, Olympic Việt Nam cần 'cầu thủ thứ 12' ảnh 2 Vietnam Airlines dự kiến tiếp tục tăng cường thêm 4 chuyến bay thẳng Việt Nam - Jakarta để đưa người hâm mộ tới tiếp sức đội tuyển ở trận tranh huy chương đồng. Đồng thời, hãng này cũng bố trí một chuyến chuyên cơ đặc biệt đón đội về nước.
Tranh HCĐ, Olympic Việt Nam cần 'cầu thủ thứ 12' ảnh 3
Tranh HCĐ, Olympic Việt Nam cần 'cầu thủ thứ 12' ảnh 4 "Cầu thủ thứ 12" tiếp lửa cho Olympic Việt Nam trong những trận cầu gian khó ở ASIAD 
Tranh HCĐ, Olympic Việt Nam cần 'cầu thủ thứ 12' ảnh 5

Sau khi Olympic Việt Nam để thua Hàn Quốc ở bán kết, tại Hà Nội và nhiều thành phố khác vẫn có hàng nghìn CĐV xuống đường bày tỏ niềm tin và tình yêu với đội nhà. Hình ảnh đoàn người đội mưa diễu hành xung quanh khu vực trung tâm Hà Nội để thể hiện tình yêu với Olympic Việt Nam, đã gây tượng mạnh với các báo nước ngoài. Tờ Sport Chosun (Hàn Quốc) đã đăng ảnh 1 CĐV Việt Nam phất quốc kỳ giữa cơn mưa đầy ấn tượng. Tờ báo của Hàn Quốc giật tít: “Người dân Việt Nam cổ vũ bóng đá dưới cơn mưa lớn”.

Với niềm tin đó, với tình yêu đó, hãy tin rằng sẽ có rất nhiều CĐV theo những chuyến bay từ quê nhà sang Indonesia để cổ vũ cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong trận đánh cuối cùng của chiến dịch ASIAD 2018. Một chiếc HCĐ ASIAD dù sao cũng là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt! 

MỚI - NÓNG