Tranh cãi với ban tổ chức, Naomi Osaka bất ngờ bỏ giải Roland Garros 2021

0:00 / 0:00
0:00
Tranh cãi với ban tổ chức, Naomi Osaka bất ngờ bỏ giải Roland Garros 2021
TPO - Tay vợt nữ số 2 thế giới, Naomi Osaka đã quyết định rút khỏi Roland Garros 2021 sau khi nhận án phạt từ ban tổ chức giải.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 26/5, thời điểm Naomi Osaka tuyên bố cô sẽ không tham gia họp báo hoặc trả lời phóng vấn tại Roland Garros 2021 vì lo sợ ảnh hưởng tiêu cực từ truyền thông và mạng xã hội. Tay vợt người Nhật Bản cho rằng những câu hỏi không phù hợp từ báo giới đang đe dọa sức khỏe tinh thần của các vận động viên.

Đúng như lời hứa, Naomi Osaka đã từ chối tham gia họp báo sau khi giành chiến thắng ở vòng 1 Roland Garros 2021 vào Chủ nhật vừa qua. Tay vợt 23 tuổi này cũng chỉ trả lời qua loa một vài câu hỏi từ phóng viên truyền hình.

Ban tổ chức Roland Garros 2021 không chấp nhận hành động của Naomi Osaka và lập tức phạt cô 15.000 euro. Không những vậy, họ cùng với ban tổ chức các giải Grand Slams khác viết thư hỏi thăm sức khỏe Naomi đồng thời đe dọa cấm cô tham dự các giải đấu này nếu tái phạm.

Những tưởng hành động cứng rắn của Roland Garros sẽ khiến Naomi Osaka đổi ý thì ngược lại. Chỉ một ngày sau khi nhận án phạt và thư hỏi thăm từ ban tổ chức, tay vợt người Nhật Bản quyết định bỏ giải.

Trong thông báo trên trang cá nhân, Naomi Osaka tiết lộ cô đã mắc bệnh trầm cảm từ US Open 2018 và đang vật lộn tìm cách thoát khỏi căn bệnh này. Bên cạnh đó, Naomi Osaka cũng gửi lời xin lỗi đến các phóng viên, nhà báo và ban tổ chức Roland Garros 2021 nếu cô vô tình làm tổn thương họ.

Naomi Osaka rút lui là cú sốc lớn cho Pháp mở rộng. Tay vợt 23 tuổi này từng vô địch 4 Grand Slams và đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng WTA .

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.