Thủ môn Văn Toản cản phá penalty trận Việt Nam vs Jordan

0:00 / 0:00
0:00
Thủ môn Văn Toản đã có màn trình diễn tốt trong trận giao hữu duy nhất của ĐTVN trước thềm vòng loại World Cup khu vực châu Á ảnh Hữu Phạm
Thủ môn Văn Toản đã có màn trình diễn tốt trong trận giao hữu duy nhất của ĐTVN trước thềm vòng loại World Cup khu vực châu Á ảnh Hữu Phạm
TPO - Văn Toản đã trở thành người hùng trong trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Jordan trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Phút 60 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-1, đội tuyển Jordan được hưởng một quả penalty sau tình huống một cầu thủ Việt Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Jordan có cơ hội giành chiến thắng nhưng thủ môn Văn Toản đã chơi xuất sắc, cản phá thành công quả phạt đền. Thủ môn thuộc biên chế Hải Phòng cũng từng cản phá thành công một quả penalty trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-0 ở bán kết SEA Games 2019.

Tuy nhiên, Văn Toản bị đau chân trái khi trận đấu kết thúc và phải tập tễnh rời sân Khalid Bin Mohammed. Điều này sẽ khiến HLV Park Hang-seo lo lắng, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vẫn chưa an tâm về vị trí người gác đền.

Nếu như Việt Nam đặt mục tiêu ngôi đầu bảng G thì Jordan cũng muốn đi tiếp ở bảng B dù đang xếp thứ 3 sau Australia và Kuwait. Hơn nữa, Jordan cũng muốn trả món nợ trước Việt Nam ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Do vậy, đối thủ Tây Á vào trận rất quyết tâm trong trận giao hữu này. Bên cạnh đó, cuộc tranh tài này cũng được tính điểm FIFA.

Việc quen với khí hậu khắc nghiệt của Tây Á giúp Jordan nhập cuộc dễ dàng. Ngay phút 13, sau một tình huống đá phạt, Jordan đã mở tỷ số.

Việt Nam bắt đầu lấy lại lợi thế và dồn ép đối phương. Trong một pha tấn công, Việt Nam đã tìm thấy bàn gỡ hòa khi đối phương lúng túng đá phản lưới. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.