Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn

Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn
TPO - Chiều 4/7, Ban tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2020 phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ chào cờ và hội tôn vinh lá cờ Tổ quốc tại cột cờ Thới Lới. 
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 1

Buổi lễ có sự tham dự của ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TC TDTT); bà Lê Thị Hoàng Yến- Phó Tổng cục trưởng TC TDTT; ông Bùi Quang Huy-Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Đặng Ngọc Dũng-Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Minh Trí- Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi; và ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, trưởng BTC giải. 

Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 2

Lễ chào cờ và hội tôn vinh lá cờ Tổ Quốc tại cột cờ Thới Lới diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động.  

Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 3

34 chiến sĩ thuộc 3 lực lượng hải quân, biên phòng và cảnh sát biển sát cánh rước lá cờ Tổ Quốc lên cột cờ chính trên đỉnh Thới Lới, nơi cao nhất đảo Lý Sơn, để thực hiện nghi thức kéo cờ Tổ Quốc. 

Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 4 Cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ, là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Treo cờ Tổ quốc trang trọng là một trong những biểu hiện cao nhất của sự khẳng định và tự tôn quốc gia, dân tộc. Nó cũng là sự thể hiện lòng yêu nước, thương nòi. 
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 5 Không chỉ vậy, đó còn mang ý nghĩa thiêng liêng thể hiện sự tri ân đối với hàng nghìn lớp người đã lập nên, xây dựng, bảo vệ và đắp bồi non sông, đất nước này, đặc biệt trong đó là những anh hùng, liệt sĩ và những người đã bỏ mình để khẳng định bờ cõi và bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ Quốc.
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 6 Khi quốc kỳ Việt Nam tung bay, trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, tất cả mọi người đều dâng tràn cảm giác đầy tự hào và biết ơn cũng như ý thức thêm về bổn phận của mình. 
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 7 Nghi thức thượng cờ Tổ quốc trên một hòn đảo giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và có vị trí chiến lược như Lý Sơn, vì thế, càng có ý nghĩa sâu sắc.
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 8  
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 9
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 10
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 11
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 12
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 13
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 14
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 15 Điểm nhấn của buổi lễ là màn kéo lá cờ khổng lồ rộng 300m2 phủ kín khu vực làm lễ chào cờ, đủ lớn để có thể phát hiện từ vệ tinh viễn thám. Điều này thể hiện sự tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đến những thế hệ đi trước, những thế hệ người Việt đã nằm xuống để bảo vệ từng tấc đất và biển đảo quê hương.
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 16 Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương của các Vận động viên trong giải Tiền Phong Marathon năm nay.
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 17 Toàn cảnh buổi Lễ nhìn từ trên cao.
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 18

 Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61- năm 2020 chính thức khai mạc tại đảo Lý Sơn vào lúc 6 giờ ngày 5/7/2020, xuất phát từ hang Câu theo lộ trình dọc biển. Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ.

Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 19  
MỚI - NÓNG