Có 32 kết quả :

MC Liên Phạm: 'Những tiếng gọi thiêng liêng từ Tổ quốc đã vang lên trong tim mình'

MC Liên Phạm: 'Những tiếng gọi thiêng liêng từ Tổ quốc đã vang lên trong tim mình'

TPO - Tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 trong vai trò dẫn chương trình tại Lễ thượng cờ, MC Liên Phạm trào dâng niềm xúc động, vinh dự và tự hào. Nữ MC xinh đẹp, có niềm đam mê chạy bộ cho biết, mỗi mùa giải được đồng hành, chứng kiến Nghi thức thiêng liêng, trang trọng và đặc biệt này, cô đều cảm thấy như "những tiếng gọi thiêng liêng nhất của Tổ Quốc đã vang lên trong tim mình".
XEM TRỰC TIẾP Lễ Thượng cờ tại Tiền Phong Marathon 2024

XEM TRỰC TIẾP Lễ Thượng cờ tại Tiền Phong Marathon 2024

TPO - Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Treo cờ Tổ quốc trang trọng là một trong những biểu hiện cao nhất của sự khẳng định và tự tôn quốc gia, dân tộc, và cũng là thể hiện lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc cùng sinh sống trên dải đất hình chữ S.
Thiêng liêng Lễ Thượng cờ 'Tổ quốc trong lòng Tổ quốc'

Thiêng liêng Lễ Thượng cờ 'Tổ quốc trong lòng Tổ quốc'

TPO - Quần thể Bãi Môn - Mũi Điện từ trên cao nhìn xuống hiện lên như một dải đất uốn cong mềm mại mang dáng hình Tổ quốc. Dải đất hình chữ S thân thương hiển hiện bởi sự kết nối giữa Bãi Môn đại diện cho miền Bắc chịu thương, chịu khó với những triền núi mát xanh đại diện cho miền Trung kiên cường, bất khuất và Mũi Điện – điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền đại diện cho miền Nam anh dũng, hiên ngang.
Thiêng liêng Lễ thượng cờ

Thiêng liêng Lễ thượng cờ

TP - Lễ thượng cờ Tổ quốc - nghi thức thiêng liêng, trang trọng và giàu cảm xúc - là sự kiện đặc biệt quan trọng của Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon).
Quảng Ninh báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Quảng Ninh báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

TPO - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), ngày 15/10, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô.
Xúc động quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Lễ thượng cờ Asiad 19

Xúc động quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Lễ thượng cờ Asiad 19

TPO - Đúng 10h35 giờ địa phương (9h30 giờ Việt Nam) lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã tung bay tại quảng trường Làng VĐV ở Hàng Châu (Trung Quốc), đánh dấu sự có mặt chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 19. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 19 với 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia, thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung của Đại hội. Đoàn mục tiêu đạt từ 2 đến 5 huy chương vàng, đồng thời phấn đấu có nhiều VĐV vượt qua vòng loại Olympic 2024.
Vợ chồng anh Sơn, chị Hiền và con trai 6 tuổi tham gia giải chạy Tiền Phong Marathon 2020 ở Lý Sơn. Ảnh: Xuân Tùng

Gia đình VĐV Thái Bình tự tin chinh phục đường đua

TPO - Gia đình anh Trần Xuân Sơn, chị Phạm Thị Hiền và con trai 6 tuổi Trần Nhật Minh là ba trong số những chân chạy đã được hòa mình vào không khí thiêng liêng, sôi nổi của Lễ thường cờ trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Họ cũng đã sẵn sàng chinh phục những cự ly đăng ký Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2020.
Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn

Trang nghiêm Lễ thượng cờ trên đảo Lý Sơn

TPO - Chiều 4/7, Ban tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2020 phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ chào cờ và hội tôn vinh lá cờ Tổ quốc tại cột cờ Thới Lới. 
Tiền Phong Marathon: Cột cờ chủ quyền đặc biệt trên đảo Lý Sơn

Tiền Phong Marathon: Cột cờ chủ quyền đặc biệt trên đảo Lý Sơn

TPO - Cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn là biểu tượng thiêng liêng về tình yêu biển đảo quê hương và giáo dục truyền thống văn hoá của người Việt Nam. Chiều nay 4/7, trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) sẽ diễn ra Lễ thượng cờ và Lễ tôn vinh lá cờ Tổ quốc trên quê hương của Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.
Cận cảnh Lễ thượng cờ ASEAN năm 2017

Cận cảnh Lễ thượng cờ ASEAN năm 2017

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2017) và kỷ niệm 22 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2017), sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN năm 2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thượng tướng Bế Xuân Trường và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam trò chuyện với sĩ quan chỉ huy tàu 186 Đà Nẵng.

Hiện đại hóa hải quân để bảo vệ chủ quyền

TP - Mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân hãy làm hết sức mình để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và giữ gìn hòa bình trên mỗi ngọn sóng của biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc căn dặn, tại lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Quốc kỳ cho Chỉ huy Lữ đoàn Tàu ngầm 189

Lễ thượng cờ hai tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam

TPO - Sáng nay (3/4), tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cấp quốc gia cho tàu ngầm HQ-182 mang tên Hà Nội và tàu ngầm HQ-183 mang tên TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời, chính thức đi vào hoạt động bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc của Lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên.