Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng

Ảnh: Vũ Tiệp
Ảnh: Vũ Tiệp
TPO - Đợt rét đậm tăng cường khiến nhiệt độ xuống thấp, trên đỉnh núi Phia Oắc, Cao Bằng xuất hiện tình trạng đóng băng tuyết, tạo nên cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú.  
Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 1

Với độ cao 1.930m so với mặt nước biển, dãy núi Phia Oắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Những ngày qua, đợt không khí lạnh tăng cường mạnh làm nền nhiệt khu vực này xuống 0 độ C, xuất hiện băng tuyết tạo nên một cảnh đẹp kỳ thú của thiên nhiên với những rừng cây phủ trắng băng tuyết, những dòng nước nhỏ đóng băng nơi vách đá… 

Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 2
Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 3

Ông Bế Xuân Tiến, Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình, Cao Bằng cho biết, năm ngoái, cũng đã có hiện tượng tuyết rơi tại núi Phia Oắc . Cảnh băng tuyết thu hút rất đông du khách và người dân đến chiêm ngưỡng.

Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 4

 Băng phủ dày trên đỉnh núi và trên những cành cây của đỉnh Phia Oắc.

Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 5
Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 6
Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 7

 Cây tuyết trên đỉnh Phja Oắc.

Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 8

 Tuyết đóng băng trên cỏ cây và tảng đá ven đường.

Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 9

Những cành cây khẳng khiu phủ đầy băng tuyết trắng xóa.

Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 10
Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 11
Tráng lệ băng phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng ảnh 12

Hôm nay nắng lên, băng tuyết đã tan bớt phần nào.

MỚI - NÓNG