Trận Siêu cúp Quốc gia: Hà Nội đại chiến Viettel trên sân Hàng Đẫy

Viettel và CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo thành cặp đua căng thẳng ở V-League 2021. Ảnh: Anh Tú
Viettel và CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo thành cặp đua căng thẳng ở V-League 2021. Ảnh: Anh Tú
TP - V-League 2020 vừa khép lại nhưng những nhà tổ chức gần như không có thời gian nghỉ ngơi khi đang phải cật lực chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới. Như thông lệ, cuộc đua giữa các đội bóng sẽ được mở màn bằng trận Siêu cúp Quốc gia và năm nay, cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội với Viettel hứa hẹn sẽ nảy lửa trên từng mét vuông sân Hàng Đẫy.

So với các mùa giải trước, LS V-League 2020 diễn ra khá gấp gáp và kết thúc cũng khá muộn. Thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới vì vậy bị rút ngắn lại. Theo tính toán, cả BTC giải cũng như các CLB sẽ chỉ có khoảng 2 tháng để hoàn tất công tác chuẩn bị.

Cụ thể theo dự kiến, V-League 2021 có thể khởi tranh vào tuần thứ 2 của tháng 2/2021. Trước đó ngày 9/1, CLB Hà Nội sẽ gặp Viettel ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia báo Tiền Phong. Thông tin từ BTC giải cho biết, trận đấu sẽ được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy, vốn là sân nhà của cả CLB Hà Nội và Viettel ở giải năm nay.

Có một điểm khá thú vị, không phải TP Hồ Chí Minh mà chính Viettel mới là đối thủ lớn nhất, liên tục “chạm mặt” CLB Hà Nội mùa giải vừa qua. Màn đua tranh giữa đôi bên có thể nói là cân tài cân sức khi mỗi đội giành chiến thắng một mặt trận. Cụ thể, tại cúp Quốc gia, CLB Hà Nội đã đánh bại Viettel 2-1 trong trận Chung kết để đăng quang ngôi vô địch với sự tỏa sáng của Nguyễn Quang Hải.

Tuy nhiên, Viettel sau đó kịp “gỡ” lại với chức vô địch LS V-League 2020 đầy ngoạn mục. Về mặt chuyên môn, cả hai xứng đáng là những đối thủ lớn của nhau nếu nhìn vào các con số thống kê cụ thể. Hàng tấn công của CLB Hà Nội ghi tới 37 bàn thắng chỉ tính riêng LS V-League 2020. Con số này còn cao hơn nhiều nếu cộng thêm số bàn thắng Văn Quyết và các đồng đội ghi được tại cúp Quốc gia.

Dù chỉ ghi 29 bàn thắng, nhưng Viettel bù lại có hàng phòng ngự không thua kém gì CLB Hà Nội. Cụ thể, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chỉ để thủng lưới 16 bàn, bằng với số bàn thua của CLB Hà Nội tại V-League. Giai đoạn 2 V-League chứng kiến màn bứt phá đặc biệt xuất sắc của cả hai.

CLB Hà Nội đã thắng 6/7 trận ở giai đoạn 2. Đây cũng chính là số trận thắng của Viettel; trận hòa duy nhất của hai đội chính là lần đụng độ nhau ở vòng 5. Kinh ngạc hơn, cả 6 trận thắng của Viettel đều cùng với tỉ số 1-0! Ở giai đoạn 1, Viettel cầm hòa 0-0 CLB Hà Nội trong thế bị lấn lướt cả trận đấu. Hàng thủ do HLV Trương Việt Hoàng xây dựng cho thấy sự chắc chắn ít đội bóng nào bì kịp dưới sự chỉ đạo của 2 trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng.

Hướng tới mùa giải mới, cả Viettel và CLB Hà Nội đều đang tích cực tăng cường lực lượng. Đội bóng của bầu Hiển sớm đưa về Geovane Magno, chân sút ghi 8 bàn cho Sài Gòn FC mùa giải trước, đồng thời gia hạn hợp đồng với tiền vệ Lê Tấn Tài và thủ môn Bùi Tấn Trường. Viettel đang đàm phán với trung vệ Bùi Tiến Dũng, và nhiều khả năng sẽ lấy tiền đạo Pedro Paulo, chân sút chính của Sài Gòn FC với 12 pha lập công tại LS V-League 2020. Cả hai đều hứa hẹn có thể tiếp tục được bổ sung thêm những tân binh chất lượng cao.

Cuộc so tài giữa Viettel và CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục gay cấn mùa giải tiếp theo mà chắc chắn, trận Siêu cúp Quốc gia sẽ là màn thử sức nhau đầu tiên. Với một loạt ngôi sao trong đội hình cả hai, cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và CLB Hà Nội sẽ nóng bỏng trên từng mét vuông sân cỏ. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.