Trấn áp mạnh các loại tội phạm dịp nghỉ lễ, bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Tổ công tác 141 Hà Nội làm nhiệm vụ.
Tổ công tác 141 Hà Nội làm nhiệm vụ.
TPO - Ngày 28/4, Công an Hà Nội cho biết sẽ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, ngăn chặn hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ, bầu cử.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong thời gian trước, trong và sau nghỉ lễ để người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống người thi hành công vụ và phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Cùng với đó, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã sẽ chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp bắt giữ các loại tội phạm như cướp, cướp giật, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép… triển khai kế hoạch xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, ma túy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Trong thời gian diễn ra dịp bầu cử sắp tới, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ mở đợt cao điểm tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em…

Đợt cao điểm cũng nhằm đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy và đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao,…

Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về bầu cử. Triển khai phương án ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc tụ tập đông người trái pháp luật mang theo vũ khí, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi… bảo đảm an ninh, an toàn thông suốt các hoạt động, sự kiện quan trọng, đặc biệt là dịp bầu cử sắp tới.

Song song với đó, Công an TP Hà Nội phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan nhằm phát hiện, ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG